Nổi máu côn đồ

ANTĐ - Chỉ vì bị nữ chủ quán cà phê “soi”, Bùi Hoàng Long (SN 1989, trú ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã chửi bới và sau đó kéo đồng bọn đến đánh, chém trọng thương người nhà chủ quán.

Tối 4-11-2008, Bùi Hoàng Long (tức Long “cao”) được bạn gái chở đến trước cửa quán cà phê “Khoai” ở khu tập thể Đại học Thủy Lợi. Tưởng Long là khách đến uống nước, chị Hoàng Thị Yến - chủ quán cà phê liền đưa mắt nhìn đối tượng. Thấy thế, Long “cao” bực tức và buông lời chửi nữ chủ quán này. Chị Yến quay vào nhà kể cho chồng là anh Nguyễn Công Sơn nghe. 

Xô xát xảy ra, Long rút dao giấu trong người định chém anh Sơn thì bị em trai anh này ném chai nước ngọt vào tay, rơi hung khí. Cay cú trong lòng, Long bỏ đi, rồi kéo 5 đối tượng khác mang dao quay lại giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng sau đó đã xông thẳng vào quán cà phê “Khoai” đánh, chém anh em nhà anh Sơn. Hậu quả, anh Nguyễn Công Sơn bị các đối tượng do Long “cao” cầm đầu chém nhiều nhát vào tay, bả vai, lưng và chân với tổng tỷ lệ thương tật 23%. Anh Nguyễn Công Long (em trai anh Sơn) cũng bị nhóm côn đồ chém 1 nhát vào lưng, gây tổn hại 4% sức khỏe… Sau khi gây án, các đối tượng đồng bọn của kẻ cầm đầu lần lượt bị bắt giữ và đã bị đưa ra truy tố, xét xử. Riêng đối tượng Long “cao” bỏ trốn và bị bắt giữ theo lệnh truy nã vào ngày 29-4 mới đây. Với hành vi nêu trên, Bùi Hoàng Long bị VKSND TP Hà Nội đưa ra truy tố trước TAND cùng cấp về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2, Điều 104-BLHS. 

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10-8, Bùi Hoàng Long thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Tham gia phiên tòa, đại diện VKS khẳng định hành vi của Long thể hiện rõ tính chất côn đồ, cố gây thương tích cho nhiều người cùng lúc và sử dụng hung khí, thủ đoạn nguy hiểm. Trong vụ án, bị cáo giữ vai trò cầm đầu, khởi xướng và quyết liệt phạm tội đến cùng. Từ đó, vị đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Long từ 4-5 năm tù giam. Đồng quan điểm với VKS và sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Hoàng Long 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ngoài bị phạt tù, Bùi Hoàng Long còn bị tòa án tuyên buộc phải bồi thường các khoản tiền về thuốc men, chữa trị và bồi dưỡng sức khỏe cho các nạn nhân.