Nổ súng bắn đối thủ sau chầu nhậu giữa đêm

ANTĐ - 1h05 sáng 26-4, trên phố Thái Hà, đoạn đối diện số nhà 387, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội phát ra tiếng súng nổ.

Nhận được tin báo vụ nổ súng, Trung tá Cáp Quang Thành, Trưởng CAP Láng Hạ, quận Đống Đa chỉ huy một tổ công tác tới ngay hiện trường, phát hiện còn nhiều vết máu vương vãi trên mặt đường. Một số người dân cho biết: trước đó nơi đây xảy ra vụ nổ súng, làm một người đàn ông bị thương và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

 

Súng tự chế có khả năng gây sát thương rất cao (ảnh có tính minh họa)

Thông tin vụ nổ súng trên phố Thái Hà được CAP Láng Hạ cấp báo tới Ban chỉ huy CAQ Đống Đa, để phân công lực lượng CSHS của CAQ phối hợp với CAP Láng Hạ tập trung truy tìm tung tích người bị hại. Các trinh sát tỏa đến nhiều bệnh viện trong nội thành để tìm người bị bắn và phát hiện tại bệnh viện Xanhpôn vừa tiếp nhận một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bị nhiều mảnh đạn chì nhỏ găm vào cánh tay, mặt, sườn và ngực.

Danh tính người này được làm rõ là Đỗ Thanh V, SN 1973, hiện ở xóm Ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước khi xảy ra vụ nổ súng, anh V đã uống rượu với một số người bạn, trong đó có Lưu Quốc Chiến, SN 1968, trú tại đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội) và nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc Chiến dùng súng tự chế bắn anh V.

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đang khẩn trương truy bắt đối tượng Chiến, để làm rõ vụ việc.