Nỗ lực ở phường Xuân La...

ANTD.VN - Triển khai thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố và  Kế hoạch của UBND -  Ban chỉ đạo 197 quận Tây Hồ, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 197 phường Xuân La đã chú trọng nhắc nhở, ký cam kết với nhiều trường hợp, tháo dỡ, thu giữ nhiều vật dụng vi phạm trên vỉa hè, dưới lòng đường, xử lý nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định.

Nỗ lực là vậy, nhưng tình trạng vi phạm vẫn chưa mang tính triệt để. Đâu đó, trong khi lực lượng chức năng hết sức vất vả tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý thì người dân vẫn có thái độ, tâm lý... tranh thủ vi phạm.

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và đường Võ Chí Công (thuộc địa phận phường Xuân La quản lý) về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị; đây là một trong những trọng điểm các lực lượng trong Ban Chỉ đạo 197 phường Xuân La xây dựng, triển khai phương án xử lý vi phạm trật tự đô thị một cách thường xuyên.

Đầy đủ các thành viên của Ban Chỉ đạo 197 phường từ chính quyền, công an, bảo vệ dân phố, dân phòng… ra quân với quyết tâm thu gom, tháo dỡ những mặt hàng bày bán trên vỉa hè, biển quảng cáo di động cỡ vừa và cỡ lớn.

Theo quan sát của phóng viên, do đặc thù địa bàn, những hộ dân đã sử dụng các biển quảng cáo cực đại để thu hút khách. Chính vì vậy, công tác tháo dỡ, thu giữ mất rất nhiều thời gian, công sức. Nhiều hộ còn bày bán những mặt hàng dễ vỡ, khối lượng nặng như gạch men, chum vại… khiến việc xử lý mất nhiều thời gian hơn.

Thực tế ghi nhận, trong khi các lực lượng chức năng nỗ lực xử lý vi phạm thì người dân luôn bày tỏ thái độ “xin bỏ qua”.

Lực lượng chức năng cùng người dân xử lý hàng hóa lấn chiếm vỉa hè
Lực lượng chức năng cùng người dân xử lý hàng hóa lấn chiếm vỉa hè

Tuy nhiên, với tất cả những trường hợp “xin” như trên đều được lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến rõ lỗi vi phạm, thực hiện nghiêm yêu cầu của Ban Chỉ đạo 197 phường. Và, người dân cũng chấp hành và không có tình trạng chống đối, làm khó lực lượng chức năng.

Qua thực tế 3 giai đoạn thực hiện Kế hoạch 01, có thể nói, việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của người dân trên địa bàn phường Xuân La đã có chuyển biến.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 197 phường, tính trong quý I/2023 và 1 tháng của quý II/2023, toàn phường đã xử phạt trên 140 trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định với mức tiền phạt trên 106 triệu đồng; Xử lý 24 trường hợp chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ phương tiện và trông giữ phương tiện trái quy định với số tiền trên 62 triệu đồng; Xử phạt 95 trường hợp bán hàng rong; 12 trường hợp vị phạm về môi trường…

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Phùng Công Thế, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết: Nhiều buổi ra quân với đầy đủ lực lượng của Ban Chỉ đạo 197 phường thời gian qua nhằm duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Trong đó, Ban Chỉ đạo 197 tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định; Yêu cầu không treo, bày bán các loại hàng hóa, hàng ăn trước mặt tiền các cửa hàng, chỉ bày bán trong khuôn khổ của cửa hàng; Tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, các công trình xây dựng trái phép, bục bệ, đặt vật dụng… gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị; Đặc biệt là các quán hàng ăn, quán bia, nước giải khát, cà phê, các cửa hàng bán ăn đêm, cửa hàng bán quần áo, hoa quả…

Ban Chỉ đạo cũng phân công lực lượng duy trì đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các khu vực phức tạp như: Tuyến ngõ 28 Xuân La, đường Nguyễn Hoàng Tôn, Lạc Long Quân, Xuân La, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Huyên kéo dài…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng tái vi phạm, phường cũng chủ động áp dụng phương án sau khi xử lý vi phạm, tổ công tác ký biên bản bàn giao cho tổ dân phố, ban bảo vệ dân phố tiếp tục duy trì việc giám sát, nhắc nhở người dân và thông báo đến Ban Chỉ đạo 197 về những vấn đề sai phạm.

Ông Trần Văn Thân, tổ trưởng tổ 17, phường Xuân La, nơi có khu chung cư Học viện Quốc phòng chia sẻ: chủ trương giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho tổ dân phố đã phát huy được vai trò của cảnh sát khu vực, cán bộ phường phụ trách tổ, các chi hội, đoàn thể… trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Thực tế, dù triển khai chưa lâu nhưng cách làm này đã đem lại hiệu quả tích cực, người dân đồng tình ủng hộ.

Ở góc độ khác, chủ trương này cũng đã phát huy cao nhất tinh thần làm chủ của người dân, trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị nói riêng. Đó cũng chính là cái "gốc" của vấn đề...