CAP Hàng Trống:

Nỗ lực giải quyết vi phạm trật tự đô thị

ANTĐ - “Kiểm tra, xử lý các vi phạm phục vụ công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành”- Mục đích và yêu cầu của kế hoạch tập trung giải quyết làm chuyển hóa các vi phạm về TTGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn đã và đang được CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thường xuyên, liên tục…

Nhắc nhở người dân không để xe dưới lòng đường

Trên cơ sở điều tra cơ bản, xác định địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ảnh hưởng về TTGT, TTĐT, VSMT, UBND phường Hàng Trống đã chỉ đạo CAP Hàng Trống phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm; làm chuyển biến thật sự về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường, bên cạnh công tác tham mưu cho UBND phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về chủ trương giải quyết vi phạm; không xem xét, tổ chức sắp xếp đối với các hộ sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, CAP Hàng Trống đã xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản, dân quân tự vệ đồng loạt ra quân giải quyết vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh trên các tuyến phố thuộc địa bàn quản lý. 

“Nếu lơ là, vi phạm lại tràn lan”- Trung tá Hoàng Đức Thọ, Trưởng CAP Hàng Trống tâm sự và cho biết, để người dân không tái vi phạm, CAP Hàng Trống cùng các lực lượng chức năng của phường được sự hỗ trợ lực lượng của CAQ Hoàn Kiếm đã liên tục ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trong và sau giờ hành chính; trong đó các tuyến phố Lê Thái Tổ, Lương Văn Can, Nhà Chung, Lý Quốc Sư và khu vực sân Nhà Thờ có nhiều hàng quán giải khát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh được CAP tập trung lực lượng giải quyết. Chỉ  vào mấy can nhựa đựng thứ nước màu vàng đã sủi bọt, Trung tá Thọ cho hay đó là nước trà chanh, không đảm bảo vệ sinh được CAP thu giữ trong quá trình giải quyết vi phạm TTĐT trên địa bàn.

Điều đó cho thấy sự nỗ lực của các chiến sỹ CAP Hàng Trống cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn không chỉ lập lại TTGT, TTĐT; còn có ý nghĩa góp phần an toàn về sức khỏe cho người dân. Được biết, quá trình làm nhiệm vụ, CAP Hàng Trống còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể và cán bộ khu dân cư vận động cá biệt đối với trường hợp hộ kinh doanh mà các thành viên trong gia đình đều tham gia bán hàng lấn chiếm vỉa hè, để họ tự giác chấp hành, không vì mưu sinh mà ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng. Đối với trường hợp cố tình vi phạm, CAP đã kiên quyết xử lý như xử phạt hành chính một chủ kinh doanh giải khát trên phố Lương Văn Can lấn chiếm vỉa hè với số tiền 1.500.000 đồng.  

Liên tục tổ chức lực lượng kiểm tra, cắm chốt, xử lý vi phạm, từ đầu tháng 4-2012 đến nay, CAP Hàng Trống phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 20 trường hợp để xe máy lấn chiếm lòng đường, thu trên 500 bàn ghế, tủ bán hàng của các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Theo ghi nhận của nhân dân, những vi phạm về TTGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn phường Hàng Trống đã giảm dần; nhất là ở các tuyến phố Nhà Chung, Lý Quốc Sư, khu vực sân Nhà Thờ đã có sự chuyển biến rõ rệt vào các buổi tối, không còn tình trạng thanh niên tụ tập, ngồi uống giải khát tràn lan trên vỉa hè, để xe máy lấn chiếm lòng đường...