‘Nổ’ có khả năng làm ‘sổ đỏ’ để lừa đảo tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Dù không có chức trách nhiệm vụ gì liên quan song Hưng vẫn "nổ" rằng mình có thể làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho người có nhu cầu. Tin Hưng, nhiều nạn nhân đã đưa tiền để rồi nhận về "sổ đỏ" giả.

Ngày 12/10, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Hưng (SN 1991) trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong thời gian qua, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị Hưng nhận làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) rồi chiếm đoạt số tiền lớn.

Lê Thanh Hưng tại cơ quan công an

Lê Thanh Hưng tại cơ quan công an

Tiếp nhận thông tin, vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Thanh Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ một số giấy tờ là tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mặc dù không có năng lực, nhiệm vụ, song Lê Thanh Hưng đã tự nhận mình có khả năng giải quyết thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận QSDĐ, sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Để lấy lòng tin, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Lê Thanh Hưng đặt làm giả Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên mạng xã hội sau đó đưa cho nạn nhân.

Trong thời gian từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 6/2023, Hưng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Công an thông báo những ai là bị hại trong vụ án nhanh chóng liên hệ Công an huyện Nghi Lộc để phối hợp, giải quyết.