Người đàn ông đăng tin bán xe ô tô để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đăng tải hình ảnh và thông tin về việc có nhu cầu bán xe, khi có người hỏi mua, Tú trò chuyện, thỏa thuận việc đóng tiền để lấy xe. Tuy nhiên, khi đã nhận được tiền, Tú lại không giao xe như đã hẹn.

Ngày 10/10, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tú (SN 1982) trú xóm 7, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Công an huyện Nghi Lộc nhận được đơn trình báo với nội dung vào giữa tháng 5/2022, quá trình sử dụng mạng xã hội, nạn nhân thấy Nguyễn Ngọc Tú đăng tải hình ảnh và thông tin rao bán một chiếc xe ô tô với lý do khách hàng cầm cố đã quá hạn nhưng không đến lấy xe với giá 370 triệu đồng.

Nguyễn Ngọc Tú tại cơ quan công an

Nguyễn Ngọc Tú tại cơ quan công an

Do bản thân mình đang có nhu cầu mua xe nên nạn nhân vào hỏi và thống nhất việc sẽ đặt cọc 170 triệu đồng để nhận chiếc xe trong thời gian 45 ngày.

Tuy nhiên, khi đã nhận đủ cọc, Tú vẫn không chịu giao xe. Nạn nhân nhiều lần liên hệ đòi xe nhưng Nguyễn Ngọc Tú vẫn tìm mọi lý do trốn tránh sau đó chặn các phương thức liên lạc.

Sau 24h vào cuộc điều tra, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ Nguyễn Ngọc Tú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Tú đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên Tú đã lấy ảnh xe ô tô trên mạng, sau đó rao bán trên các trang mạng xã hội, thực chất Tú không có xe ô tô như thông tin rao bán.

Hiện những ai là nạn nhân của Nguyễn Ngọc Tú nhanh chóng liên hệ Công an huyện Nghi Lộc cung cấp thông tin để phục vụ điều tra, xử lý.