Công an quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 13-8, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội dự và chúc mừng buổi lễ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm nhân ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm nhân ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Tráng A Tủa – Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách – Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Làm tốt công tác tham mưu về bảo vệ ANTQ trên địa bàn

Cùng trong không khí tự hào, Quận ủy, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức tuyên dương 10 Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nêu rõ, nhiều năm qua, vượt qua khó khăn, thách thức của một địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, quận Bắc Từ Liêm liên tục được UBND Thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Trung tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ

“Đạt được những kết quả ấy không thể thiếu vai trò quan trọng của lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm trong công tác tham mưu cho Quận ủy, HĐND và UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tham gia tích cực công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng và phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc Việt Nam nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói riêng; hun đúc thêm mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với các tầng lớp nhân dân; khẳng định vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” – đồng chí Lưu Ngọc Hà nêu rõ.

Thông qua các câu chuyện trong phần giao lưu với Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, CAQ Bắc Từ Liêm; chị Chu Thị Hà Phương – Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Phúc Diễn; anh Nguyễn Ngọc Chinh – Phó ban bảo vệ dân phố phường Xuân Đỉnh – 3/10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2022 và Thiếu tá Lê Tiến Thành, Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Bắc Từ Liêm, các đại biểu tham dự hội nghị thấu hiểu rõ hơn những khó khăn vất vả của người chiến sỹ công an, sự sẵn sàng hy sinh, mưu trí dũng cảm của những người bảo vệ dân phố hay những người dân bình thường nhất đã góp phần vào chiến công thành tích chung của lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Chủ động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chúc mừng chiến công, thành tích xuất sắc của CBCS CAQ Bắc Từ Liêm cũng như 10 cá nhân được vinh danh Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2022, Trung tướng Lê Quốc Hùng khẳng định, thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với nhiều vấn đề mới, khó khăn, thách thức. Trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói riêng, đang tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa đến ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.... đòi hỏi hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

Thiếu tướng Tráng A Tủa – Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an trao khen cho các tập thể và cá nhân
Thiếu tướng Tráng A Tủa – Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an trao khen cho các tập thể và cá nhân

Giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm, Trung tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy CAQ phải tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh toàn dân, của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc, tạo môi trường ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của quận.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội trao khen cho các cá nhân
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội trao khen cho các cá nhân

Đổi mới các mặt công tác Công an, nhất là công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản, các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân dân, xây dựng củng cố hệ thống lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, tự quản, dân phòng... để chủ động ngay từ đầu, từ sớm, từ xa, xử lý hiệu quả các mầm mống gây mất an ninh, trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của toàn thể nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc của Thủ đô Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho CBCS CAQ Bắc Từ Liêm
Trung tướng Nguyễn Hải Trung Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho CBCS CAQ Bắc Từ Liêm

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội và các tầng lớp nhân dân, công tác công an cũng như phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của CATP Hà Nội nói chung và CAQ Bắc Từ Liêm nói riêng sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của địa phương và Thủ đô văn hiến, anh hùng” – Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.