Niêm phong các bộ phận phát sinh nước thải của Công ty Tung Kuang
(ANTĐ) - Như ANTĐ đưa tin, ngày 13-4, Phòng 2 - Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hải Dương, chính quyền và công an sở tại bất ngờ kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại Công ty Tung Kuang, trụ sở tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, phát hiện bắt quả tang, công ty này đang xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra sông Ghẽ. Sáng 13-5, các cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong các thiết bị, máy móc, nhà xưởng phát sinh nước thải của công ty này.
Các thiết bị, máy móc, nhà xưởng phát sinh nước thải của Tung Kuang đã bị niêm phong |
Tại trụ sở Công ty Tung Kuang, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã công bố Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 21-4-2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc: “Tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất phát sinh nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang”; đồng thời công bố kết quả kiểm tra, khảo sát ngày 11-5-2010 giữa các cơ quan chức năng với Chi nhánh Công ty Tung Kuang tại Hải Dương.
Cụ thể, hoạt động sản xuất của Chi nhánh Công ty Tung Kuang có 4 phân xưởng, gồm: phân xưởng lò luyện; phân xưởng định hình; phân xưởng xi mạ và phân xưởng sơn tĩnh điện. Trong đó, có 3 phân xưởng phát sinh nước thải. Để thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, Chi nhánh Công ty Tung Kuang sẽ bị niêm phong các thiết bị, máy móc tại 3 nhà xưởng phát sinh nước thải nêu trên gồm: 2 tủ cấp điện cho phân xưởng; 2 tủ cấp điện cho bộ phận làm mát, xử lý khí bụi tại phân xưởng lò luyện; 2 tủ cấp điện tại phân xưởng xi mạ và 1 tủ cấp điện cho bộ phận sử dụng nước tại phân xưởng sơn tĩnh điện…
Tại buổi làm việc, đại diện liên ngành yêu cầu Chi nhánh Công ty Tung Kuang nghiêm cấm việc tháo dỡ, phá hủy niêm phong, vận hành các thiết bị, máy móc đã bị niêm phong tại 3 nhà xưởng. Công ty chỉ được hoạt động, vận hành trở lại các thiết bị, máy móc đã bị niêm phong tại 3 nhà xưởng khi được UBND tỉnh Hải Dương hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép. Nếu chi nhánh Công ty Tung Kuang không nghiêm túc chấp hành, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương sẽ tham mưu để UBND tỉnh áp dụng các biện pháp cưỡng chế xử lý tiếp theo quy định của pháp luật.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty Tung Kuang đã cam đoan nghiêm túc chấp hành việc niêm phong và các yêu cầu của cơ quan chức năng, cam đoan chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu có các hành vi vi phạm. Công ty cũng hứa sẽ dừng mọi hoạt động sản xuất để tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và bày tỏ sự xin lỗi trước hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Ghẽ và sẽ có hướng khắc phục tích cực.
Thu Hạnh