- Nicaragua cho phép hải quân Nga, Mỹ diễn tập chung trên hải phận
- Nga lên kế hoạch mở rộng hợp tác quân sự tại châu Mỹ Latin
- Nga sẽ không đặt căn cứ quân sự ở Mỹ Latin
Theo Tướng Adolfo Zepeda, số máy bay chiến đấu này sẽ “chỉ được sử dụng cho các mục đích phòng thủ, chứ không phải để tiến công đường không”, vì Nicaragua sẽ không “tạo nên bất kỳ mối đe dọa quân sự nào đối với các nước láng giềng trong khu vực”.
Năm 2012, Tòa án công lý quốc tế có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, đã thông qua một quyết định trao cho Nicaragua 75.000km vuông trên vùng biển Caribbe vốn từng thuộc sở hữu của Colombia.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga
Tuy nhiên, bản án này đã bị Colombia bác bỏ và tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát đối với vùng biển này, khiến căng thẳng tiếp tục gia tăng với Nicaragua.
Hiện tại, nước này có kế hoạch sẽ tăng cường thêm các biện pháp an ninh tại khu vực vừa tiếp nhận này để chống buôn bán ma túy.
Ngoài ra, quân đội Nicaragua còn cân nhắc mua thêm tàu tuần tra, và coi Nga là nhà cung cấp tiềm năng.
Dự kiến, trong vài ngày nữa, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu sẽ đến thăm Nicaragua trong khuôn khổ chuyến thăm 3 nước châu Mỹ Latinh, trong đó còn có Venezuela và Cuba.