Những ý kiến tâm huyết của các đồng chí Công an lão thành góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, những tình cảm và sự cống hiến không ngừng của các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Công an nhân dân qua các thời kỳ luôn là nguồn cổ vũ động viên, định hướng rất quan trọng đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hiện nay, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 6-1, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức gặp mặt, chúc Tết cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại TP Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2023, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền Quý Mão, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, phu nhân và thân nhân gia đình các đồng chí lãnh đạo Bộ đã từ trần; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan Công an cấp cao qua các thời kỳ; chúc mừng các đồng chí cán bộ lão thành vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng, mừng thọ các đồng chí 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà và hoa mừng thọ các đồng chí cán bộ lão thành

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà và hoa mừng thọ các đồng chí cán bộ lão thành

Thông tin khái quát về tình hình an ninh, trật tự, kết quả các mặt công tác và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những kết quả, thành tích của lực lượng Công an trong năm 2022 là hết sức to lớn, toàn diện, có thành quả rõ rệt, cao hơn so với năm 2021 và các năm trước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tin cậy và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh về kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2022 trên 9 mặt nổi bật như: Bộ Công an đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao so với năm 2019 (thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19), số vụ phạm tội giảm 13,71%... Chủ động nhận diện, phát hiện, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, tồn đọng từ nhiều năm. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả quan trọng, Bộ Công an là điểm sáng trong thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử với việc triển khai rất trách nhiệm, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ… Qua đó, cung cấp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân nhiều tiện ích thiết thực, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, đạt được những kết quả trên có những đóng góp quan trọng của các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Công an nhân dân qua các thời kỳ. Mặc dù đã nghỉ công tác nhưng các đồng chí vẫn rất quan tâm, có nhiều ý kiến tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Những tình cảm và sự cống hiến không ngừng của các đồng chí luôn là nguồn cổ vũ động viên, định hướng rất quan trọng đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hiện nay, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn trân trọng, biết ơn sâu sắc những ý kiến đóng góp tâm huyết, quý báu của các đồng chí Công an lão thành đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; mong rằng, tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí để lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp nối truyền thống anh hùng vẻ vang; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là “thanh bảo kiếm”, là lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm tặng quà và hoa chúc mừng Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an và Trung tá Nguyễn Thị Châu, cán bộ tiền khởi nghĩa vinh dự được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; tặng quà và hoa mừng thọ các đồng chí cán bộ lão thành...