‘Những ý kiến đóng góp của nhân dân không chỉ ý nghĩa giá trị với Công an phường’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự hội nghị “Đánh giá tình hình ANTT, góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác CSKV trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở” của CAP Thanh Trì tổ chức ngày 27-10, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Phó trưởng CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) bày tỏ: những ý kiến đóng góp, nhận xét của nhân dân không chỉ ý nghĩa giá trị với Công an phường, mà còn để CAQ tiếp thu, giúp xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, vì nhân dân phục vụ.

Hội nghị “Đánh giá tình hình ANTT, góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác CSKV trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở” được CAP Thanh Trì tổ chức chính là sự cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của Giám đốc CATP và CAQ Hoàng Mai; với sự tham dự của đại diện lãnh đạo BCH CAQ, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường; đội nghiệp vụ CAQ và đông đảo đội ngũ cán bộ cơ sở, người dân trên địa bàn.

Hội nghị có sự tham dự của đông đủ đội ngũ cán bộ cơ sở, cùng BCH CAQ Hoàng Mai, UBND phường Thanh Trì

Hội nghị có sự tham dự của đông đủ đội ngũ cán bộ cơ sở, cùng BCH CAQ Hoàng Mai, UBND phường Thanh Trì

Trong không khí trang trọng và gần gũi, thay mặt Ban chỉ huy CAP Thanh Trì, Trung tá Nguyên Quân – Phó trưởng CAP đã tóm tắt đánh giá tình hình ANTT địa bàn thời gian qua, và những góp ý về trách nhiệm của CSKV trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Theo đó, lực lượng CSKV đã làm tốt công tác nắm chắc mọi tình hình, diễn biến xảy ra trên địa bàn quản lý; không để xảy ra vụ việc nào có diễn biến phức tạp. Thực hiện Đề án sản xuất và cấp CCCD gắn chip cho nhân dân trên địa bàn phường, lực lượng CSKV đã tập trung cao độ điều tra cơ bản, tổ chức rà soát từng hộ, từng nhân khẩu, lập danh sách các trường hợp theo từng diện cấp để từ đó vận động nhân dân cấp CCCD gắn chíp;

Nhiều ý kiến tâm huyết được nêu...

Nhiều ý kiến tâm huyết được nêu...

Phối hợp triển khai có hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNeID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm...

Trung tá Nguyên Quân - Phó trưởng CAP báo cáo tại hội nghị

Trung tá Nguyên Quân - Phó trưởng CAP báo cáo tại hội nghị

“Hiện nay lực lượng CSKV đang tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP”, Trung tá Nguyên Quân nêu rõ, đồng thời thông tin đến hội nghị những công việc của CAP nói chung, CSKV nói riêng trong công tác quản lý nhân hộ khẩu; công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; công tác phối hợp giữa lực lượng CSKV với lực lượng CSTT trong việc tuyên truyền các hộ dân không lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè lòng đường để kinh doanh gây ùn tắc giao thông; công tác quản lý đối tượng; công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về ANTT; công tác PCCC&CNCH, trong đó chú trọng xây dựng mô hình các Tổ liên gia an toàn PCCC và các điểm chữa cháy công cộng…

...Với mong muốn lực lượng Công an luôn là chỗ dựa của nhân dân

...Với mong muốn lực lượng Công an luôn là chỗ dựa của nhân dân

Thông tin thêm với PV ANTĐ, Trung tá Phạm Thái Dương – Trưởng CAP Thanh Trì cho biết, trước khi tổ chức hội nghị hôm nay, CAP đã thu thập ý kiến của nhân dân trên địa bàn. Tín hiệu tích cực đó là đa số ý kiến ghi nhận lực lượng CSKV luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần hăng say với nhiệm vụ, công việc được giao, có quan hệ gần gũi, gắn bó đối với cán bộ cơ sở và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Luôn có ý thức vì nhân dân phục vụ, lấy an toàn cho nhân dân là niềm vui của mình.

Từ thực tế, người dân cũng đã có những nhận xét, đóng góp thẳng thắn, đó là công tác thăm hỏi nhân dân của một số đồng chí CSKV còn hạn chế; công tác giao ban giữa Cấp uỷ khu dân cư, Ban BVDP còn hạn chế chưa thường xuyên…

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong buổi sáng 27-10, đã có thêm gần 10 ý kiến được các bác cán bộ cơ sở nêu tại hội nghị dành cho đội ngũ CSKV CAP Thanh Trì, trên tinh thần: “Khen rõ người rõ việc; góp ý để cùng xây dựng và khắc phục tồn tại, hạn chế”. Từng ý kiến nhận xét đều được chỉ huy CAP Thanh Trì trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu. Đặc biệt đối với những tồn tại, hạn chế, chỉ huy CAP yêu cầu CSKV phải có lộ trình khắc phục, và sau đó, BCH CAP sẽ cùng cán bộ cơ sở đánh giá.

Chia sẻ với PV ANTĐ bên lề hội nghị, Thượng tá Lê Xuân Hanh –Phó trưởng CAQ Hoàng Mai nêu rõ: quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Giám đốc CATP, những ngày này, các đồng chí trong BCH CAQ về từng 14 CAP để dự hội nghị “Đánh giá tình hình ANTT, góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác CSKV trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở”.

“Hết sức quý báu để có được những ý kiến nhận xét, đóng góp của người dân, cán bộ cơ sở dành cho lực lượng Công an. Bởi, nhân dân có tin, có yêu, có gắn bó thì mới nhận xét, đóng góp ý kiến, để mong muốn lực lượng Công an ngày càng hoàn thiện, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa của nhân dân. Muốn vậy, phải trân trọng từng ý kiến dù nhỏ nhất, và nhất là, phải thấy được cái sai để sửa, nhìn được cái đúng để phát huy, nhân rộng”, đồng chí Phó trưởng CAQ bày tỏ.