Những tên cướp manh động

ANTĐ - Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11-2010, Nguyễn Đăng Kỳ     (SN 1987), trú tại Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội, Lê Tuấn Vũ (SN 1990), trú tại Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội và Nguyễn Văn Chỉnh   (SN 1990), trú tại Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội bàn nhau đi cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Cụ thể: Khoảng 23h ngày 17-10-2010, tại khu vực gần ngõ 26 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Kỳ và Chỉnh đã cướp giật của chị Vũ Quỳnh Nhung một túi xách trong có 500.000 đồng và một chiếc ĐTDĐ trị giá 1,5 triệu đồng.

Vụ thứ hai xảy ra ngày 22-10-2010, khi đi qua khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình khoảng 300 mét, Chỉnh và Vũ đã cướp giật của chị Nguyễn Thị Minh một túi xách trong có 200.000 đồng và một ĐTDĐ trị giá 1,5 triệu đồng.

Vụ thứ ba xảy ra tại gần khu vực Ngân hàng VIB Bank số 1 Hoàng Quốc Việt, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Miền. Người thực hiện hành vi cướp giật tài sản là Vũ và Kỳ. Tài sản trong túi của chị Miền là 700.000 đồng và một ĐTDĐ trị giá 1,2 triệu đồng. Còn vụ cuối cùng cũng tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt, Vũ và Kỳ giật của chị Mai Thị Thuần túi xách, bên trong có 11 triệu đồng, hai ĐTDĐ trị giá 900.000 đồng.

Như vậy, tổng giá trị tài sản bọn chúng cướp giật qua 4 vụ là 16,6 triệu đồng. Trong vụ án này, Vũ tham gia 3 vụ, y từng có tiền án nên phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm. Chỉnh tham gia cướp giật 3 vụ và Kỳ tham gia 2 vụ.

3 bị can Kỳ, Vũ và Chỉnh bị truy tố về tội cướp giật tài sản theo điều 136, khoản 2, điểm c, d BLHS. Vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội vào cuối tháng 8-2011.