Phát động cuộc thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương”

Những tấm lòng trong sáng gửi đến các chiến sĩ ngoài khơi xa

ANTĐ - Sáng nay, 27-5, cùng với buổi lễ bế giảng của thầy và trò trường THCS Tô Hoàng (Hà Nội), cuộc thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” do Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức đã được phát động trong không khí trang trọng nhưng cũng vô cùng xúc động khi toàn sân trường ngập màu cờ đỏ, khi những từ Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa được nhắc lại rất nhiều lần…

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng Ban tổ chức phát động cuộc thi
viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương


Trong không khí xúc động của một buổi tổng kết năm học đầy “tình yêu thương và ý nghĩa chính trị”, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô phát biểu: "Lúc này đây, khi các em đang ngồi dưới mái trường, thì ngoài khơi xa kia, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng cánh sát biển, kiểm ngư và cả những ngư dân Việt Nam đang hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, khó khăn - họ là những tấm lòng quả cảm vô song vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vì bình yên trong đất liền".

"Tôi hy vọng tại cuộc thi 'Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương', các em học sinh với truyền thống học tập giỏi, hiểu biết sâu sắc về lịch sử, tương thân tương ái, sẽ viết những cảm xúc rất chân thật của của các em gửi về Báo An ninh Thủ đô. Từ hôm nay, Báo An ninh Thủ đô đã sẵn sàng đón nhận những bức thư của các em học sinh Hà Nội để chuyển tới các chiến sĩ đang đối mặt với khó khăn, hiểm nguy ngoài khơi xa để gìn giữ chủ quyền đất nước”.

Những tấm lòng trong sáng gửi đến các chiến sĩ ngoài khơi xa ảnh 2
Sắc cờ đỏ ngập sân trường trong buổi lễ phát động cuộc thi

Cuộc thi “Học sinh Hà Nội viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” được phát động khi triệu triệu trái tim Việt Nam đang hướng về nơi đầu sóng ngọn gió, nơi các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và cả ngư dân của ta đang kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

Dù nhỏ tuổi, có thể chưa hình dung hết những khó khăn của các chiến sĩ, đồng bào ta ngoài biển khơi, nhưng với tình cảm chân thành, trong sáng, những bức thư của các em chắc chắn sẽ là món quà vô giá từ đất liền để các chiến sĩ chắc tay súng. Đồng chí Đào Lê Bình – Tổng Biên tập tiếp tục chia sẻ: “Tôi hy vọng cuộc thi sẽ nhận được rất nhiều những lá thư từ tấm lòng rất thơ ngây, trong sáng nhưng đã ý thức rõ ràng về chủ quyền đất nước. Tình cảm của các cháu, các con chắc chắn sẽ làm các chiến sĩ thêm ấm lòng, vững tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”.

Cuộc thi viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương sẽ diễn ra bắt đầu từ hôm nay (27-5) cho đến hết ngày 15-8-2014.