Những niềm vui nhỏ ở phường Yên Phụ

ANTD.VN - Thời gian qua, được sự hướng dẫn của Công an quận Tây Hồ và  Ngân hàng chính sách xã hội Tây Hồ, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp triển khai chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn. 

Qua thực hiện, đến nay, Công an phường Yên Phụ đã tham mưu và cùng Ngân hàng xã hội quận Tây Hồ giải ngân cho 3 trường hợp vay vốn với số tiền 280 triệu đồng. Với số tiền vốn được vay ưu đãi, các trường hợp được vay đã phục vụ việc phát triển kinh doanh của mình hiệu quả, đem lại kinh tế cao cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn.

Ông N.V.T là người được vay vốn chia sẻ: “Đây là một chính sách hết sức nhân văn của Đảng và nhà nước để giúp đỡ những người từng lầm lỗi trở về địa phương sinh sống. Bản thân tôi rất phấn khởi khi được đồng chí Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Phụ đến phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình để có thể tiếp cận được nguồn vốn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội trong lúc gia đình còn khó khăn, có vốn để làm ăn, để có cơ hội vươn lên làm lại cuộc đời". Sau khi được cho vay vốn, ông T và gia đình sẽ cố gắng phát triển kinh tế gia đình từ số tiền được vay và sẽ cố gắng làm ăn trả nợ đúng hạn.

Những niềm vui nhỏ ở phường Yên Phụ ảnh 1

Ông N.V.T sau khi nhận được nguồn vốn vay ưu đãi đã sử dụng vào việc sản xuất các sản phẩm nông nghiệp của gia đình (chè sen)

Những niềm vui nhỏ ở phường Yên Phụ ảnh 2

Anh T.V.A sau khi được vay vốn đã sử dụng nguồn vốn vào việc phát triển cửa hàng giặt là, tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế của gia đình

Ngoài ông T, trên địa bàn phường Yên Phụ còn 2 trường hợp khác được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, các trường hợp đã vay vốn đều phấn khởi cảm ơn chương trình vay vốn ưu đãi của Công an quận Tây Hồ, ngân hàng CSXH và quyết tâm làm ăn để làm lại cuộc đời.

Trong thời gian tới, để chính sách nhân văn này tiếp tục phát huy hiệu quả, Công an phường Yên Phụ sẽ tiếp tục rà soát đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, tổng hợp nhu cầu vay vốn. Triển khai thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời định hướng, hỗ trợ để người chấp hành xong án phạt tù chấp hành thực hiện đúng cam kết khi vay vốn.

Có thể nhận thấy, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các các cấp, ngành, toàn xã hội và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân xóa đi mặc cảm, tự ti đối với những người có quá khứ lầm lỗi. Qua đó, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tình trạng tái phạm tội để giữ vững tình hình trật tự, an toàn xã hội đem lại cuộc sống bình yên trên địa bàn.