Những loài vật khiến nhiều người hãi hùng trong năm 2014

ANTĐ - Không nguy hiểm đến mức chết người nhưng những loài vật dưới đây cũng đủ khiến nhiều người hoang mang do sự xuất hiện của chúng trong thời gian dài.

Bọ xít hút máu

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2010, bọ xít hút máu trở thành nỗi ám ảnh cho người dân ở các thành phố lớn, trong đó có Thủ đô Hà Nội, bởi vết cắn nguy hiểm của chúng. Nhiều người đã bị bọ xít hút máu đốt nến mức phải đi cấp cứu do bị sốt, đau rát, ngứa khắp người chỉ sau chưa đầy 1 phút. Một số người dân cho biết để bắt được loài bọ xít này không đơn giản vì chúng luôn biết ẩn nấp, chờ cơ hội để cắn người.

Những loài vật khiến nhiều người hãi hùng trong năm 2014 ảnh 1

Hình ảnh của bộ xít hút máu từng ám ảnh nhiều người

Sau hàng loạt vụ việc gây chấn động, hiện tượng bọ xít hút máu người dần chìm xuống. Tuy nhiên, mới đây, nhiều người dân lại phản ánh bị bọt xít hút máu cắn. Những triệu chứng vết thương đau rát, sưng phù, cánh tay tê bại lại khiến người dân lo lắng vì sự "tái xuất" của loài vật này.

Theo các chuyên gia, khi bị bọ xít hút máu cắn, nạn nhân nên rửa sạch vết thương với xà phòng, tuyệt đối không được gãi. Ngoài ra dọn dẹp giường ngủ, nơi ở sạch sẽ, thoáng đãng cũng giảm nguy cơ bị bọ xít hút máu "ghé thăm".

Rắn lục đuôi đỏ

Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tấn công nhiều người từ đầu năm 2014 đến nay ở nhiều vùng quê. Rắn lục đuôi đỏ đã trở thành một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của người dân.

Bắt đầu từ miền Tây, rắn lục đuôi đỏ tấn công nhiều người phải nhập viện ở nhiều tỉnh như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang,… Tưởng chừng sau khi hoành hành tại miền Tây, dịch rắn đuôi đỏ sẽ được ngăn chặn, nhưng chúng lại lan sang các tỉnh miền Trung, hàng loạt tỉnh như: Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi,… đều phản ánh có người bị loài rắn này tấn công.

Những loài vật khiến nhiều người hãi hùng trong năm 2014 ảnh 2

Rắn lục đuôi đỏ "du lịch" từ miền Tây đến miền Trung cắn nhiều người

Các chuyên gia có biết, nọc độc của rắn đuôi đỏ ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, gây rối loạn đông máu, phù nề hoặc hoại tử. Tuy nguy hiểm nhưng đây là loài rắn không chủ động tấn công con người, trừ phi bị "gây sự" trước. Nhưng dù vậy rắn lục đuôi đỏ vẫn là nỗi khiếp đảm với nhiều người, nhất là khi số lượng rắn lục đuôi đỏ có xu hướng tăng lên, và hiện chưa thể xử lý triệt để.

Kiến ba khoang

Từng xuất hiện ở nhiều địa phương, kiến ba khoang đã "làm mưa làm gió" khiến nhiều gia đình phải điêu đứng vì dính phải chất độc của loài kiến này.

Với đặc tính thích ánh sáng, kiến ba khoang thường xuất hiện ở các nhà cao tầng, đe dọa cuộc sống của nhiều người dân. Nọc độc của loài kiến này được xác đinh là cao gấp nhiều lần so với rắn hổ mang, nên khi bị kiến cắn, vết thương sẽ tấy, phồng rộp, thậm chí sưng, loét nếu để lâu. 

Những loài vật khiến nhiều người hãi hùng trong năm 2014 ảnh 3

Kiến ba khoang có độc tính gấp nhiều lần rắn hổ mang

Mặc dù độc tính mạnh như vậy, nhưng rất may là lượng độc nhỏ, ít gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Để tránh bị kiến đốt, người dân có thể mắc màn khi ngủ, tắt bớt đèn, trồng dạ hương quanh nhà nhằm xua đuổi côn trùng.