Những kiến thức và bài học quý từ tình huống sát thực đời thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 31-10, Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa, Hà Nội triển khai, huy động đông lực lượng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại nhà có nhiều căn hộ ở địa chỉ tổ dân phố 15, khu dân cư số 13 phường Hàng Bột.

Video tình huống diễn tập xử lý đám cháy nhà nhiều căn hộ

Ngôi nhà số 48 trong ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột nơi được lựa chọn tổ chức diễn tập là mô hình nhà ở nhiều căn hộ (hay còn gọi là chung cư mini) nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy không thể vào được. Đây là điển hình cho loại hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi có cháy xảy ra.

Ông Trương Minh Quang - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa phát biểu tại buổi diễn tập

Ông Trương Minh Quang - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa phát biểu tại buổi diễn tập

Các lực lượng họp trước buổi thực tập

Các lực lượng họp trước buổi thực tập

Theo ông Trương Minh Quang - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa, hiện nay trên địa bàn quận có 75 ngôi nhà có nhiều căn hộ; 1888 nhà cho thuê để ở, và 43 tòa chung cư với chiều cao lên đến hàng chục tầng. Xác định công tác PCCC đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội, trong thời gian vừa qua, lãnh đạo UBND và Ban Chỉ đạ 197 quận Đống Đa đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý về an toàn PCCC đối với các loại hình này.

Khu vực nơi xảy cháy

Khu vực nơi xảy cháy

Lực lượng PCCC tại chỗ khẩn trương xử lý đám cháy ban đầu

Lực lượng PCCC tại chỗ khẩn trương xử lý đám cháy ban đầu

Lực lượng Công an phường Hàng Bột có mặt xử lý đám cháy

Lực lượng Công an phường Hàng Bột có mặt xử lý đám cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp sử dụng thang để tiếp cận người bị nạn

Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp sử dụng thang để tiếp cận người bị nạn

Một trong những cách thức để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cũng như kỹ năng cho người dân và đội ngũ cán bộ cơ sở là tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thông qua buổi diễn tập để tiếp tục nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời dập tắt các đám cháy, nổ lớn xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân; hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

Cùng với đó, qua đợt diễn tập nhằm nhân rộng công tác tổ chức phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị trong nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ cho các loại hình khác nhau; Tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Lực lượng quân đội, y tế cũng tăng cường hỗ trợ người bị nạn

Lực lượng quân đội, y tế cũng tăng cường hỗ trợ người bị nạn

Các nạn nhân mắc kẹt ở tầng cao được đưa xuống đất an toàn

Các nạn nhân mắc kẹt ở tầng cao được đưa xuống đất an toàn

Tình huống giả định được đặt ra là xảy cháy tại khu vực để xe tầng 1 của ngôi nhà có nhiều căn hộ. Nguyên nhân cháy do người dân hút thuốc lá trong quá trình cất xe máy, nguồn nhiệt từ thuốc lá bắt vào xăng của một chiếc xe máy rò rỉ dẫn tới cháy. Trogg quá trình thoát nạn có 5 người mắc kẹt tại các tầng.

Ngay khi phát hiện đám cháy lực lượng PCCC tại chỗ của tòa nhà, lực lượng PCCC dân phòng, Công an phường Hàng Bột và nhân dân đã triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu. Cùng với đó thông báo cho lực lượng Cảnh sát 114.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy CATP đã thông báo cho các lực lượng liên quan triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời phối hợp lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Con ngõ sâu, nhỏ hẹp khiến các phương tiện hiện đại không thể tiếp cận ở cự ly gần

Con ngõ sâu, nhỏ hẹp khiến các phương tiện hiện đại không thể tiếp cận ở cự ly gần

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ tới hiện trường. Các lực lượng thuộc Ban chỉ huy quân sự quận, Trung tâm y tế quận cũng khẩn trương chi viện, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn.

Do ngõ nhỏ các phương tiện không thể tiếp cận gần, nên các lực lượng đã vác theo máy móc, thiết bị chạy bộ vào khu vực xảy ra cháy. Các cán bộ PCCC khẩn trương dùng thang tiếp cận và đưa người mắc kẹt ra bên ngoài, đồng thời phun nước khống chế đám cháy. Các lực lượng khác phối hợp hướng dẫn thoát nạn và đưa các tài sản ra bên ngoài an toàn. Chỉ sau 15 phút đám cháy được khống chế hoàn toàn với sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng.

Việc huy động tối đa lực lượng thuộc thành viên Ban chỉ đạo 197 tham gia diễn tập sẽ giúp lan tỏa kỹ năng quý trong cộng đồng, trước nguy cơ hỏa hoạn