Những kẻ chuyên 'săn' điện thoại di động trên đường phố đã bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT - CATP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Chức và Nông Văn Quảng về hành vi 'Cướp giật tài sản'.
Đối tượng Chức và Quảng cùng tang vật

Đối tượng Chức và Quảng cùng tang vật

Trước đó, ngày 20-9, ngay khi nhận được tin báo của chị Phan Thị Thanh H (SN 1992, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) về việc khoảng 21h15 cùng ngày, tại khu vực cầu Đông Kinh, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, chị H bị 2 thanh niên đi xe mô tô Yamaha Exciter, không rõ biển kiểm soát, cướp giật 1 chiếc điện thoại iPhone 11 - Pro max, rồi phóng xe bỏ chạy.

Công an thành phố Lạng Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ được hai đối tượng là Lý Văn Chức (SN 1991, trú tại thôn Bản Tạm, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) và Nông Văn Quảng (SN 1995, trú tại thôn Nà Dài, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) tại khu vực đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn. Thu giữ tang vật là chiếc điện thoại iPhone 11 Pro max.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật điện thoại nêu trên, trước đó các đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP Lạng Sơn. Nhóm này thường lợi dụng buổi tối vắng người, điều khiển xe mô tô đi dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố, thấy có ai sơ hở thì thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Với thủ đoạn trên, Chức và Quảng đã cướp giật được 4 chiếc điện thoại trong đó có 1 chiếc iPhone 11 Pro max, 2 chiếc iPhone 6 Plus và 1 điện thoại OPPO A5, tổng giá trị gần 25 triệu đồng.