Những điều thú vị về tân Chủ tịch của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã chọn ông Hakeem Jeffries là người lãnh đạo sau một cuộc bỏ phiếu ngày 30-11-2022. Lần đầu tiên lịch sử nước Mỹ ghi nhận chính khách người da màu dẫn đầu một đảng lớn tại Quốc hội.
Ông Jeffries sẽ chính thức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện từ tháng 1-2023

Ông Jeffries sẽ chính thức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện từ tháng 1-2023

Ông Jeffries (52 tuổi) sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò là lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện khi Quốc hội Mỹ khóa 118 nhóm họp ngày 3-1-2023. Việc ông Jeffries được bầu chọn đánh dấu sự xuất hiện của thế hệ lãnh đạo trẻ tại Hạ viện Mỹ và chấm dứt thời đại của bà Nancy Pelosi - người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ giữ vai trò Chủ tịch Hạ viện. Hôm 18-11-2022, bà Nancy Pelosi tuyên bố sẵn sàng rút lui khỏi vị trí lãnh đạo phe đa số đảng Dân chủ tại Hạ viện, khi bản thân bà thấy “cân bằng” về quyết định mở đường cho một thế hệ lãnh đạo mới.

Ông Jeffries trong phát biểu ngày 30-11-2022 đã cảm ơn người tiền nhiệm Pelosi và gọi bà là “Chủ tịch Hạ viện phi thường của mọi thời đại, người đã mang đến rất nhiều điều trong khoảng thời gian quan trọng”. Ông Jeffries cho biết sẽ tập trung vào việc đổi mới trong nội bộ đảng khi Đảng Dân chủ trở thành phe thiểu số tại Hạ viện. “Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện chiến đấu vì người dân. Đó là câu chuyện của chúng tôi. Đó là giá trị của chúng tôi. Đó là cam kết của chúng tôi khi tiến lên phía trước. Hoàn thành công việc và làm cho cuộc sống hàng ngày của người Mỹ tốt đẹp hơn”. Ông Hakeem Jeffries cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với các nghị sỹ Cộng hòa bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể, để hoàn thành sứ mệnh phục vụ người dân Mỹ.

Ông Jeffries đã được các đồng nghiệp mô tả là người chu đáo, kỷ luật và phù hợp với cả ban lãnh đạo Đảng Dân chủ cũng như đối tác đảng ủng hộ. Trong một cuộc phỏng vấn với Atlantic vào năm ngoái, ông Jeffries tự nhận xét về mình: “Tôi là một đảng viên Đảng Dân chủ tiến bộ da màu quan tâm đến việc giải quyết sự bất công về chủng tộc, xã hội và kinh tế với mức độ cấp bách gay gắt hiện nay”.

Tốt nghiệp Đại học bang New York tại Binghamton, Georgetown và Trường Luật Đại học New York, ông Jeffries lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội bang New York vào năm 2006. Chính trị gia trẻ tuổi này được bầu vào Quốc hội năm 2012 sau khi dân biểu lâu năm Ed Towns đột ngột tuyên bố không tái tranh cử. Năm 2020, ông là một trong 7 nghị sĩ giữ vai trò công tố viên trong vụ luận tội đầu tiên đối với cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc lạm quyền và cản trở Quốc hội. Điều này phản ánh sự tin tưởng của bà Pelosi đối với ông. Ông Jeffries đã đưa ra quan điểm bảo thủ hơn trong tranh luận về tương lai của đảng Dân chủ và được cho là sẽ sử dụng quan điểm của bản thân để đáp trả thách thức từ phe cánh tả trong đảng. Ông cũng từng lên tiếng ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khi bà tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2016 cạnh tranh với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Là thành viên Quốc hội, Nghị sĩ Jeffries không chỉ đại diện cho sự pha trộn giữa nền tảng vốn có và sự tự do trong chính trị mà còn mang cả nét trẻ trung, sôi động của khu phố Brooklyn (New York). Đó là việc ông không ít lần trích dẫn những bài hát của các rapper nổi tiếng nhất Brooklyn. Khi Jeffries trình bày về trường hợp luận tội Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện vào năm 2020, ông đã kết thúc bằng cách nhắc lại câu trích dẫn từ rapper quá cố Notorious B.I.G - người từng rất được yêu mến ở Brooklyn: “Và nếu bạn không biết, giờ thì bạn biết rồi đấy”.

Trong một lá thư tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng nghiệp tháng 11-2022, ông Jeffries đã viết: “Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là vì lợi ích của người dân Mỹ, phải giành lại đa số vào tháng 11-2024”. Ông được kỳ vọng nếu dẫn dắt đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, khả năng thăng tiến lên vị trí Chủ tịch Hạ viện là xứng đáng. Nhưng cho đến lúc đó, một hành trình dài đang chờ đợi phía trước.

Là thành viên Quốc hội, Nghị sĩ Jeffries không chỉ đại diện cho sự pha trộn giữa nền tảng vốn có và sự tự do trong chính trị mà còn mang cả nét trẻ trung, sôi động của khu phố Brooklyn (New York). Đó là việc ông không ít lần trích dẫn những bài hát của các rapper nổi tiếng nhất Brooklyn.