Đảng Dân chủ chưa "buông tha" ông Donald Trump sau phiên tòa luận tội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 15-2, Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (thuộc Đảng Dân chủ) cho biết, quốc hội sẽ thành lập một ủy ban độc lập hoạt động tương tự ủy ban điều tra vụ khủng bố 11-9 để xem xét cuộc nổi loạn gây chết người diễn ra ở Điện Capitol hôm 6-1.

Theo bà Pelosi, ủy ban sẽ điều tra và báo cáo về các sự việc và nguyên nhân "vụ tấn công khủng bố trong nước" hôm 6-1 ở Điện Capitol, cùng với đó là sự can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Trong thư gửi cho các đồng nghiệp Đảng Dân chủ, bà Pelosi cho biết, hạ viện sẽ chi ngân sách bổ sung để tăng cường an ninh tại Điện Capitol.

Theo hãng tin AP, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump được tha bổng tại phiên tòa luận tội lần thứ hai, sự ủng hộ ở cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa đang tăng lên đối với việc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ bạo loạn.

Bà Pelosi vẫn muốn điều tra thêm về vụ bạo loạn ở Điệ Capitol

Bà Pelosi vẫn muốn điều tra thêm về vụ bạo loạn ở Điệ Capitol

Các cuộc điều tra về vụ bạo loạn cũng đã được lên kế hoạch, trong đó cựu tướng Russel Honoré được giao nhiệm vụ xem xét lại các quy tắc an ninh tại tòa nhà quốc hội.

Vào hôm 13-2, thượng viện Mỹ đã tuyên bố tha bổng cho ông Donald Trump trong phiên tòa luận tội thứ hai sau khi không thể có đủ số phiếu nhằm buộc tội ông kích động gây ra bạo loạn tại tòa nhà quốc hội hôm 6-1.

Việc cựu Tổng thống Donald Trump được xử trắng án là điều đã được dự đoán, khi nhiều thành viên Đảng Cộng hòa từng bày tỏ ý sự phản đối với phiên luận tội vì không muốn làm mất lòng bộ phận cử tri trung thành với ông này.

Phản hồi với báo giới sau khi có kết quả bỏ phiếu, ông Donald Trump đã gọi thủ tục luận tội lần hai là một phần của “cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.