Những cái chết do tử tự bằng thuốc diệt cỏ gây xôn xao dư luận

ANTD.VN -  Thống kê của Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, các vụ ngộ độc thuốc diệt cỏ ngày càng gia tăng ở mức báo động. Chuyện tình cảm, ghen tuông, nợ nần, mâu thuẫn gia đình,… đều có thể trở thành nguyên nhân khiến nhiều người tìm đến thuốc diệt cỏ như một lối thoát.

Vợ chồng trạm trưởng y tế tự sát bằng thuốc diệt cỏ

Ngày 14-7-2019, Báo Dân trí đưa tin, trên địa bàn xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, xảy ra vụ việc 2 vợ chồng uống thuốc diệt cỏ tử tự tại nhà riêng.

Dòng chia sẻ đầy ám ảnh trên Facebook của nạn nhân trước khi sự việc xảy ra (Nguồn: Dân trí)

Thông tin từ ông Nguyễn Tạo (chủ tịch UBND xã) cho biết, danh tính của nạn nhân là T.A.T (Trạm trưởng Trạm y tế xã) và vợ là N.T.M, hai vợ chồng sống rất hoà thuận, không mâu thuẫn gì.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, ngày 12-7, gia đình nạn nhân phát hiện bà N.T.M bất tỉnh nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp. Tuy nhiên, do uống quá nhiều thuốc diệt cỏ nên bà M đã tử vong.

Sau cái chết của người vợ, ông T.A.T cũng đã uống thuốc diệt cỏ cháy để tự tử. Phát hiện vụ việc, ông được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết thêm, thời gian gần đây, trên trang Facebook cá nhân của hai người đều đăng tải những nội dung tiêu cực với dòng trạng thái vĩnh biệt mọi người.

Mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống vì giận chồng

Ngày 28-10-2018, người dân xã Quang Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá, bàng hoàng khi phát hiện chị Lê Thị S (38 tuổi) – người địa phương đã cùng 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Cháu trai 4 tuổi - nạn nhân vụ việc đã tử vong (Nguồn: Báo Người Lao Động)

Ông Đinh Văn Toàn (Chủ tịch UBND xã) cho biết, khoảng 19h00, giữa chị S và chồng là anh V (40 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do ghen tuông, người chồng nói 2 cháu nhỏ không phải con mình.

Trong lúc nóng giận, chị Lê pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con (V.Đ.T và V.T.T) uống cùng mình để tự tử.

Khi phát hiện, gia đình lập tức đưa 3 mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cấp cứu. Sau đó, 2 cháu nhỏ được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị do tình trạng nguy kịch.

Chiều tối ngày 31-10, cháu trai 4 tuổi (nạn nhân vụ việc), đã tử vong do ngộ độc nặng.

Vì nợ nần, người phụ nữ tự tử bằng thuốc diệt cỏ

Theo VOV, ngày 18-12-2018, công an thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá, nhận được tin báo về việc một người phụ nữ uống thuốc diệt cỏ tự vẫn nên đã lập tức xuống hiện trường làm rõ sự việc.

Ảnh minh hoạ 

Danh tính nạn nhân là chị Lê Thị H (sinh năm 1977). Sáng 18-2, chồng chị H phát hiện vợ mình uống thuốc diệt cỏ và có dấu hiệu bất thường nên đã hô hoán hàng xóm hỗ trợ đưa chị đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, chị H đã tử vong tại bệnh viện.

Ông Vũ Xuân Long (Trưởng công an xã) cho biết, chị H có 3 đứa con, sống hiền lành, hoà thuận với bà con khu phố. Từ những điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là chị H bức bách trong gia đình, áp lực chuyện nợ nần nên đã nghĩ quẩn.

Bị ngăn cấm, đôi nam uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sáng 19-9-2018, tại một nhà nghỉ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hoá, đã xảy ra sự việc, một đôi nam nữ tử vong do uống thuốc diệt cỏ.

Nhà nghỉ xảy ra sự việc đáng tiếc (Nguồn: Báo Người Lao Động)

Nạn nhận được được xác định là anh L.N.H (sinh năm 1989) quê ở Yên Lạc, Như Thanh và chị N.T.V (sinh năm 1996), trú tại Triệu Sơn.

Thông tin từ phía công an cho biết, rạng sáng 15-9, chủ nhà nghỉ B.M nghe cô gái kêu cứu nên chạy lên kiểm tra thì thấy chị V mở cửa phòng nói “ cứu cháu với” rồi gục xuống. Nam thanh niên thì nằm quằn quại dưới nền nhà, trong phòng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Tuy được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó nhưng 2 nạn nhân vẫn không qua khỏi và tử vong trên đường di chuyển tới bệnh viện.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều giấy tờ tuỳ thân của đôi nam nữ cùng vỏ chai thuốc diệt cỏ.

Theo thông tin ban đầu, giữa 2 nạn nhân có mối quan hệ yêu đương và bị gia đình ngăn cấm nên đã cùng tự sát.

Loại bỏ suy nghĩ muốn tự sát

Ý nghĩ muốn tự sát sẽ được hình thành khi nạn nhân cảm thấy tuyệt vọng, cô đơn hoặc đau khổ khiến họ không thể chịu đựng được.

Tuy nhiên, vẫn có những biện pháp giúp những người này hạn chế được suy nghĩ tiêu cực.

Nguy cơ tự tử sẽ tăng cao khi ở một mình với suy nghĩ muốn tự vẫn, vì vậy, hãy kết nối với những người tin tưởng để chia sẻ về vấn đề đang gặp phải.

Hiện giờ có rất nhiều dịch vụ và đường dây nóng chống tự sát, hãy tìm hiểu và liên hệ, đội ngũ nhân viên sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất đối với người hoảng loạn, mất kiểm soát.

Bất kì người nào cũng có những thành tựu ở một thời điểm trong cuộc sống, hãy xem xet lại những sự việc tích cực, hạnh phúc hoặc vinh quang của mình khi có ý muốn tự tử.

Điều quan trọng nhất là phải học cách yêu thương bản thân và nhìn nhận sự việc một cách tích cực nhất để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.