Hà Nội

“Những bóng ma” lang thang “ăn đêm” sa lưới

ANTĐ -  Không có công ăn việc làm, “những bóng ma” này rủ nhau lang thang mỗi đêm, tìm sơ hở để “ăn hàng”…

CAQ Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội vừa làm rõ ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ban đêm trên địa bàn quận, bắt giữ 3 đối tượng, trong đó cầm đầu là Đinh Văn hạnh, SN 1993, trú tại Đồng Quỳ 2, Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Ổ nhóm này được xem là “những bóng ma” đêm, bởi chỉ khi đêm xuống, các đối tượng mới rủ nhau hành động.

Theo lời khai của các đối tượng, do không có công ăn việc làm nên từ đầu tháng 7/2014, Hạnh cùng Đinh Văn Bình, SN 1995, trú tại Yên Mỹ 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, cùng một số đối tượng khác rủ nhau lang thang tìm các khu trọ sơ hở, các tổ dân phố vắng người qua lại để trộm cắp tài sản.

"Những bóng ma" đêm này do Hạnh (góc phải) cầm đầu 

Thời điểm hoạt động của các “bóng ma” này là khoảng từ 1h sáng đến 4h sáng, đó là lúc người dân ngủ say, không có sự đề phòng, cảnh giác. Các đối tượng lợi dụng sơ hở này để cậy cửa đột nhập, lấy máy tính, điện thoại hoặc sử dụng vam phá khóa để trộm cắp xe máy.

Với thủ đoạn trên, cho đến khi bị bắt vào giữa tháng 10/2014, ổ nhóm của Hạnh đã gây ra 12 vụ, lấy đi 11 xe máy, 2 máy tính và nhiều điện thoại di động. Số tài sản lấy được, Hạnh giao cho đồng bọn chuyển về Vĩnh Phúc, bán cho Trần Văn Thủy, SN 1993, trú tại ngõ 18 Hai Bà Trưng, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, sau đó Thủy tìm cách tiêu thụ tại thị trường này.

Hiện, cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đang tiếp tục mở rộng vụ án.