Những ẩn họa từ quần “chíp”

ANTĐ - Dưới đây là một số nguy cơ tiềm ẩn của quần lót đối với sức khỏe.

Quần lót bằng chất liệu cotton: Không nên mặc quần lót chất liệu cotton khi tập thể dục bởi vì mồ hôi vã ra trong khi tập sẽ thấm vào quần và có thể gây ra tình trạng nhiễm nấm bộ phận sinh dục. Vì thế, bạn nên chọn loại quần lót có chất liệu không thấm mồ hôi để mặc khi luyện tập.

Quần lót chật: Không nên mặc quần lót quá chật bởi nó có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh xung quanh “cậu nhỏ”. Ngoài ra, mặc quần lót quá chật cũng có thể khiến chủ nhân của nó dễ bị các nhiễm trùng đường niệu.

Quần lót kiểu “lọt khe”: Quần lót kiểu “lọt khe” là loại quần có một miếng vải hình tam giác ở trước trong khi đó, phía đằng sau chỉ là một dải dây. Quần lót kiểu này rất nguy hại cho sức khỏe bởi nó sẽ khiến vùng “kín” không thoải mái và dẫn tới nhiều bệnh khác nhau.