Nhóm ‘trẻ trâu’ mang hung khí, truy sát 2 thiếu niên vì ‘ngứa mắt’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trên đường mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, nhóm hơn 10 đối tượng cảm thấy “ngứa mắt” khi trông thấy 2 thanh thiếu niên lạ mặt đang phóng nhanh.

Do mâu thuẫn qua mạng xã hội Facebook, tối 24-1-2022, nhóm 6 đối tượng trú ở xã Thuỷ Triều, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng gồm: Lê Văn Học (SN 2003), Trần Đức Khá (SN 2000), Đặng Gia Huy (SN 2003), Lê Văn Hùng (SN 2004), Trần Đức Hướng (SN 2004), Trần Văn Dũng (SN 2006); mang theo hung khí, chai thuỷ tinh, và rủ thêm Nguyễn Phú Khánh, Nguyễn Văn Tiệp, Đặng Đức Việt (đều SN 2003) và Đỗ Mạnh Tuyền (SN 2005), cùng trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng, tụ tập tại khu vực cầu vượt, thuộc địa phận quận Hồng Bàng để sang địa bàn quận Kiến An tìm nhóm đối thủ dằn mặt.

Một số đối tượng trong vụ án

Một số đối tượng trong vụ án

Các đối tượng chia nhau hung khí, không đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe với tốc độ cao đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Kiến An, khiến những người chứng kiến hết sức sợ hãi.

Đáng chú ý, trên đường đi, nhóm đối tượng này gặp thêm Đỗ Hoàng Hải (SN 2002), Ngô Văn Thuận, Ngô Minh Quân, Nguyễn Văn Trung (đều SN 2004), cùng trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão và một số đối tượng khác, nên rủ nhập bọn và phân chia hung khí. Hội đủ quân, cả nhóm đối tượng ngông cuồng phóng xe đến khu Trung tâm Thương mại Cựu Viên thuộc phường Bắc Sơn, Kiến An.

Trong lúc tụ tập tại đây, nhóm đối tượng này phát hiện 2 nam thanh niên phóng xe với tốc độ cao chạy cùng chiều. Thấy “ngứa mắt”, ca bọn tăng ga, hô hoán, truy đuổi. Sợ hãi, 2 thanh niên chạy được một đoạn rồi xuống xe, lao vào trốn trong nhà dân.

Không chịu buông tha, nhóm đối tượng tiếp tục cầm theo hung khí rượt đuổi, chửi bới. Một số đối tượng ném chai thuỷ tinh ném xuống đường. Chỉ đến khi nghe người dân gọi báo Công an, cả bọn mới lên xe bỏ đi, và tiếp tục dùng hung khí quẹt xuống đường.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự - CAQ Kiến An đã triển khai phương án, kịp thời quây bắt 7 đối tượng đưa về trụ sở làm việc; cùng tang vật 1 xe máy, 2 hung khí tự tạo, chai thủy tinh.

Tại cơ quan Công an, 7 đối tượng được làm rõ gồm: Lê Văn Học, Trần Đức Khá, Đặng Gia Huy, Ngô Văn Thuận, Nguyễn Văn Trung, Đỗ Hoàng Hải, Ngô Minh Quân.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng nêu trên về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Qua tuyên truyền, vận động, đã có thêm 3 đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú, gồm: Nguyễn Phú Khánh, Nguyễn Văn Tiệp, Đặng Đức Việt.

Ngày 15-3, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã ra Quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng: Khánh, Tiệp, Việt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập 4 đối tượng Đỗ Mạnh Tuyền, Trần Đức Hướng, Trần Văn Dũng và Lê Văn Hùng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội nêu trên của mình.

Xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, nhưng tại thời điểm phạm tội, Trần Văn Dũng chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh trên.

Đối với 2 đối tượng Công, Khanh, do chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Mới đây, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra các Quyết định khởi tố đối với 6 bị can Nguyễn Phú Khánh, Nguyễn Văn Tiệp, Đặng Đức Việt, Đỗ Mạnh Tuyền, Trần Đức Hướng, Lê Văn Hùng, cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đang tiếp tục xác minh, triệt tập các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.