TP.HCM:

Nhóm giang hồ nhí truy sát người vô tội trên đường phố

ANTĐ - Dù không mâu thuẫn, thù oán gì nhưng trong quá trình truy đuổi theo nhóm đối thủ, một băng nhóm gồm 9 giang hồ nhí đã sát hại một người vô tội.

Công an quận 10, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ một băng giang hồ nhí đã gây ra vụ giết người táo bạo gần một tuần trước trên địa bàn.
Công an xác định, các đối tượng gây án tuy nhỏ tuổi nhưng đều có tiến án về tội “cướp giật tài sản” và "có số má" ở địa phương.

Hiện công an đã bắt giữ 7/9 nghi can gây án, trong đó có 4 đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Hoàng Hân Hoan (tự Lượm, SN 1996), Hứa Anh Minh (tự Út Minh, SN 1992), Trần Đoàn Đỉnh (tự Gấu, SN 1997) và Trang Hữu Trí (tự Tèo, SN 1996, cùng ngụ quận 10).

Công an đang truy bắt thêm 2 đối tượng trong nhóm này là, Vũ Minh Thành (tự Thành Bóng, SN 1998), Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tigơ, SN 1996, cùng ngụ quận 10).

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, đêm 16/5 Thành, Hoan cùng nhiều đối tượng nam, nữ khác ngồi chơi hóng mát tại công viên Vườn Lan, đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10. Lúc này có nhóm 3 thanh niên quen biết với người trong nhóm của Thành, có cầm hung khi đến gần hỏi về nhóm thanh niên mà họ mâu thuẫn từ trước. Cho rằng nhóm thanh niên vẻ mặt kênh kiệu, xấc láo nên Thành gọi Hoan về nhà lấy mã tấu đi... hỏi tội nhóm 3 người này.

Ban đầu chỉ có Thành, Hoan cầm hung khí quay lại công viên Vườn Lan thì bị một nhóm thanh niên lạ tại đây ném đá phải bỏ chạy. Lập tức, Thành, Hoan gọi điện thoại tập hợp thêm 7 đối tượng khác cầm mã tấu tự chế, dao, gậy sắt... đi tìm nhóm 3 thanh niên nói chuyện.

Khi vừa thấy nhóm Thành cầm hung khí đi đến thì một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại công viên Vườn Lan tháo chạy. Nhóm Thành truy đuổi theo nhưng không kịp.

Đi tìm nhóm đối thủ, ngay tại khu vực phía sau bệnh viện Vạn Hạnh, nhóm của Thành gặp một nhóm thanh niên nam, nữ đang ngồi uống nước. Do không tìm thấy nhóm đối thủ, bị một người trong nhóm thanh niên lạ ném ly thủy tinh chọc tức, nên Thành huy động nhóm mình lao vào tấn công. Nhóm thanh niên nam nữ bỏ chạy tán loạn.

Môt người trong nhóm thanh niên nam nữ đang ngồi uống nước là Sơn Liêm (SN 1998, ngụ tỉnh Trà Vinh, hiện là nhân viên khách sạn ở quận 10) khi bị tấn công cũng bỏ chạy. Hoan cầm mã tấu đuổi theo chém anh Liêm một nhát sau lưng.

Sau đó anh Liêm quay lại thì bị đối tượng trong nhóm Thành, tên là Trí cầm gậy tấn công làm anh này ngã xuống đường. Sau đó nhóm khoảng 5 đối tượng do Thành cầm đầu, cầm hung khí lao vào đâm chém lia lịa cho đến khi anh Liêm gục trên đường.

Sau khi gây án, nhóm của Thành rời hiện trường. Nạn nhân Sơn Liêm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong.

Ngay trong đêm, công an quận 10 đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định và lần lượt bắt giữ 7/9 đối tượng gây án. Bước đầu các đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội, gây ra cái chết oan uổng của một người không quen biết, thù oán gì.