Nhiều vụ tai nạn, ngộ độc do bia rượu

ANTĐ - Những ngày đầu năm mới, khi nhiều người nô nức vui xuân thì cũng có biết bao gia đình rơi vào cảnh ngộ tang thương mà nguyên nhân liên quan đến sử dụng rượu, bia trong ngày tết.

Các phòng cấp cứu đều chật cứng bệnh nhân

Ngày nào cũng có ca cấp cứu tử vong

Đến BV Việt Đức ngày 29-1 (mùng 7 Tết), vừa bước chân vào khoa cấp cứu đã nghe những tiếng khóc xé lòng. Một chiếc xe cấp cứu từ Bắc Ninh vừa đến, các y bác sĩ của BV chạy ra đưa cáng bệnh nhân xuống, người nhà bệnh nhân hối hả theo sau. Điều dưỡng trưởng khoa Tim mạch-lồng ngực Nguyễn Xuân Vinh, trực cấp cứu chia sẻ, cảnh ngộ này ngày nào cũng gặp nhưng mấy ngày tết thường nhiều hơn do số ca tai nạn giao thông (TNGT) nặng vào cấp cứu gia tăng. Tính từ 20-1 (28 Tết) đến nay, ngày nào cũng có 2-6 ca tử vong ngay tại phòng khám hoặc nặng xin về. Ngày mùng 2 Tết còn có một ca tử vong trước khi đưa vào viện. Đấy là chưa kể nhiều bệnh nhân nặng khác được chuyển vào các khoa điều trị, số này nếu tử vong hoặc nặng xin về chưa thống kê hết được.

Số liệu từ khoa cấp cứu - BV Việt Đức cho thấy, từ 28 Tết đến hết mùng 6 Tết, có hơn 1.120 bệnh nhân vào khám cấp cứu, trong đó số ca bị TNGT chiếm hơn một nửa (630 trường hợp), 140 ca bị chấn thương sọ não. So với cùng thời điểm các năm trước, số ca tai nạn không tăng, tuy nhiên số ca nặng và tử vong thì có chiều hướng năm sau tăng hơn năm trước do tính chất các vụ tai nạn ngày càng phức tạp. Đáng chú ý, mặc dù được cảnh báo rất nhiều song nguyên nhân chính dẫn đến TNGT nặng trong ngày tết vẫn là do sử dụng rượu, bia tham gia giao thông. BV Việt Đức đã tiến hành xét nghiệm máu của 290 trường hợp bị TNGT gây chấn thương nặng, kết quả có đến 100 mẫu máu có nồng độ cồn cao (chiếm hơn 30%). Đa phần rơi vào nhóm tuổi thanh thiếu niên, từ 16 đến 35 tuổi, trong đó có khá nhiều phụ nữ. Theo bác sĩ Đào Phi Long - Trưởng ca trực tại khoa cấp cứu ngày 28-1, bệnh nhân nhập viện đều nói rằng họ đội mũ bảo hiểm, nhưng trên thực tế, những chấn thương sọ não đã nói lên điều ngược lại.

Cũng trong dịp tết năm nay, tại BV Việt Đức còn tiếp nhận một số trường hợp vào cấp cứu chấn thương do đốt pháo. Hiện có một bệnh nhân nặng, bị vỡ cả 2 tinh hoàn do đốt pháo vẫn đang phải tiếp tục nằm điều trị.


Tết vẫn không giảm tải

Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai tiếp nhận 32 trường hợp trong một tuần nghỉ tết, trong đó có tới 26 trường hợp ngộ độc do rượu, bia. Các bác sĩ ở trung tâm này cho biết, từ tháng 9 âm lịch hàng năm cho đến hết tháng Giêng, số vụ và số ca ngộ độc rượu phải nhập viện luôn tăng cao. Đặc biệt trong dịp tết, lễ hội đầu năm, do gia tăng các vụ ăn uống tập thể, tình hình sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc, rượu giả, rượu tự pha, rượu ngâm các loại… không đảm bảo chất lượng, vệ sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. Có bệnh nhân khi nhập viện nồng độ cồn đo được trong máu lên tới 212 mlg/100 mml máu (ngưỡng mà Luật giao thông đường bộ cho phép chỉ là 50mlg).

Trong dịp tết, Trung tâm Chống độc cũng tiếp nhận rải rác nhiều vụ ngộ độc khác liên quan đến thực phẩm. Chẳng hạn như trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn N. (19 tuổi, ở Hòa Bình) bị ngộ độc mật cá trắm khi ăn lẩu cá, 2 giờ đồng hồ sau đã phải lên xe cấp cứu. Tại BV, N. được chẩn đoán bị suy thận cấp, dù được chạy thận 4 ngày nay nhưng vẫn chưa hết nguy cấp.

Cùng với những tai nạn, ngộ độc thường gặp trong ngày tết thì thời gian này, tại các BV, số bệnh nhân đến khám những bệnh mãn tính, bệnh do thời tiết khá đông. Tại Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai những ngày tết liên tục quá tải, khoa có 25 giường nhưng trung bình luôn có 70-100 ca nhập viện mỗi ngày và đa phần là ca nặng. Với các bệnh nhân trung tuổi trở lên, nguyên nhân nhập viện thường là do tai biến, nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, tại các BV Nhi, Mắt Trung ương, thời gian này cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhi vào khám, cấp cứu, phổ biến hơn cả là các chấn thương do bỏng, tai nạn sinh hoạt, nuốt dị vật… Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân đến khám trong 3 ngày tết là 87.541 trường hợp, tổng số bệnh nhân phải nhập viện nội trú là 31.919 trường hợp, số ca phải phẫu thuật là 4.469 và 6.780 ca đẻ, số tử vong tại bệnh viện là 441 ca.