Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sau mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau trận mưa kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập lụt, người dân đi lại khó khăn.

Khoảng 12 giờ ngày 12.6, một cơn mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở khu vực phía Tây Thành phố Hà Nội sau đó nhanh chóng lan rộng ra các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàn Kiếm...

Đường Nguyễn Trãi ngập sau mưa lớn

Đường Nguyễn Trãi ngập sau mưa lớn

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ 11h45 đến 12h45, lượng mưa cao nhất tại quận Nam Từ Liêm 66 mm, Thanh Xuân 65 mm, Cầu Giấy 47 mm, Hà Đông 41 mm...

Công nhân thoát nước đặt biển cảnh báo trên đường Nguyễn Trãi
Công nhân thoát nước đặt biển cảnh báo trên đường Nguyễn Trãi

Mưa lớn và kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập úng, như: Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì Thượng, Triều Khúc, Nguyễn Tuân...

Người dân đi lại khó khăn vì nước sâu

Người dân đi lại khó khăn vì nước sâu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 12 và 13/6, khu vực Bắc bộ, Trung bộ vẫn có nắng nóng vào ban ngày, đến chiều và tối sẽ có mưa rào và giông.

Nước lớn ngập nhiều con đường

Nước lớn ngập nhiều con đường

Từ ngày 13 – 14/6, mưa ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có xu hướng gia tăng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.