Nhiều phong trào thiết thực

ANTĐ - Ngày 25-1, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tiến hành triển khai chương trình năm 2013. Các đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL; Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động…; cùng hơn 150 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các Tổng cục, Bộ tư lệnh… (Bộ Công an) đã tham dự Hội nghị.   

Các hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ Công an năm vừa qua tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc trên diện rộng. Nhiều hoạt động, phong trào được tổ chức với quy mô lớn, lồng ghép nhiều nội dung, có sự phối hợp tham gia của nhiều đơn vị đều thi đua đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành Đảng viên; Thanh niên Công an với văn hóa giao thông; Ngày hội thanh niên Việt Nam; Liên hoan võ thuật thanh niên Công an lần thứ II trong tuổi trẻ CAND tại 2 miền Nam - Bắc với sự góp mặt của gần 10.000 đoàn viên, thanh niên; Sinh viên 5 tốt; Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện; Phong trào tuổi trẻ sáng tạo; CLB sáng kiến; Hội trại sáng tạo trẻ…”. Tiếp nối và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2012, chủ đề công tác “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Đoàn” năm 2013 đã được đề ra tại hội nghị. Định hướng công tác thanh niên CAND 2013 Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và giải pháp chủ yếu, để xứng đáng là lực lượng xung kích trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và TTATXH.