Nhiều người tìm mua bình chữa cháy mi ni cho xe máy, ô tô

ANTĐ - Thời gian gần đây, một số chủ xe máy đã lắp thiết bị chống cháy tự động cho xe. Nhưng khá nhiều chủ xe lại chọn cách trang bị bình cứu hoả mi ni cho xe của mình. Vì vậy, bình cứu hoả mini đang bán rất chạy…

Bình chữa cháy mi ni đang được nhiều chủ  ô tô, xe máy tìm mua.

Hơn một tháng trở lại đây, xảy ra nhiều vụ xe máy, ô tô tự bốc cháy khi đang lưu thông. Vì vậy một số chủ xe máy đã đến các cửa hàng sửa chữa xe để lắp thiết bị chống cháy tự động cho xe. Nhưng không ít chủ xe máy tay ga như xe SH, Lead, SCR… do cốp xe to thì họ lại chọn cách mua bình bình cứu hoả mini để trong cốp xe của mình đề phòng  khi sự cố xảy ra là có thể dùng bình dập tắt đám cháy kịp thời.

Nhưng chủ của các xe ô tô mới tìm mua bình cứu hoả mi ni để phòng ngừa sự cố xảy ra cháy cho xe của mình nhiều nhất.

Theo Đại úy Bùi Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật (TTUDKHKT) PCCC, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, bình cứu hoả mini đang được khách hàng chọn mua nhiều, nhất là bình xuất xứ từ Ý nhập về, trọng lượng của bình là 600ml, có giá khoảng 200.000 đồng. Bình này gọn nhẹ như bình xịt muỗi, nên rất thuận lợi khi để trong cốp xe máy tay ga, hoặc nó cũng nằm gọn trong cốp xe Future.

Khi có sự cố cháy xảy ra đối với xe máy, hoặc ô tô, thì người điều khiển xe bình tĩnh lấy ngay bình cứu hoả mini cầm lắc nhẹ rồi xịt và có thể dập tắt đám cháy tại chỗ.

Các loại bình dùng để chữa cháy cho xe tải, xe chở khách khi xảy ra sự cố cháy.

Nhiều ngày gần đây không ít chủ xe ô tô và xe máy tìm đến các cửa hàng của TTUDKHKT PCCC, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội để mua bình chữa cháy mi ni này. Một số khách hàng cho biết, họ chọn mua bình cứu hỏa mini này cho ô tô của mình, thấy nó nhỏ gọn, giá cả lại hợp lý nên họ đã mua thêm cho người thân trong nhà để vào cốp xe máy cho an tâm nếu có sự cố xảy ra…

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều các loại bình cứu hoả mini, nhưng tại các cửa hàng của TTUDKHKT PCCC, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, loại bình cứu hoả mini bán chạy nhất là của Ý. 

Anh Phan Mạnh, chủ chiếc xe Lexus LX 570 cho biết, để yên tâm về chất lượng của bình cứu hoả mi ni, tôi đã đến một cửa hàng của TTUDKHKT PCCC, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội tại 29 Phan Chu Trinh để mua bình, giá lại rẻ hơn ở các cửa hàng không thuộc TTUDKHKT PCCC và còn được nhân viên ở đây hướng dẫn tận tình cách sử dụng khi xảy ra sự cố cháy…

Hiện tại TTUDKHKT PCCC, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đang bán bình cứu hỏa mi ni cho ô tô, xe máy tại 3 địa điểm là 29 Phan Chu Trinh; 47 Giảng Võ và Km14+ 500 QL6, Phú Lãm, Hà Đông. Tại các cửa hàng này ngoài việc bày bán bình chữa cháy mi ni, còn bán các loại bình chữa cháy cho xe ô tô tải, xe chở khách và xe chở gas…