Nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt nên cần phải thu thập thông tin sinh trắc học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tranh luận với ý kiến đề nghị bỏ quy định thu nhận thông tin sinh trắc học về mống mắt trong Luật Căn cước, ĐBQH Nguyễn Minh Đức cho rằng, nếu bỏ thì khó nhận diện những người phẫu thuật thẩm mỹ…
ĐBQH Lưu Bá Mạc phát biểu

ĐBQH Lưu Bá Mạc phát biểu

Sáng 25-10, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước. Bên cạnh vấn đề về tên gọi của dự thảo luật, tên gọi thẻ căn cước, các nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, tích hợp thông tin vào thẻ căn cước… nhiều ĐBQH cũng quan tâm đến quy định tại dự thảo luật về thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước.

Cụ thể, dự thảo luật quy định thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước gồm các thông tin nhân dạng; thông tin sinh trắc học: ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.; thông tin về nghề nghiệp (trừ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu)...

Góp ý tại phiên họp, ĐBQH Lưu Bá Mạc (đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) bày tỏ tán thành với phiên bản mới nhất của dự thảo Luật Căn cước, cũng như nội dung giải trình, tiếp thu đối với dự thảo Luật này. Tuy vậy, đại biểu Mạc đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bỏ quy định bắt buộc phải thu nhận thông tin sinh trắc học về mống mắt.

Theo đại biểu Mạc, chỉ nên quy định việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt giống như AND và giọng nói (tại điều 16 của dự thảo luật). Cụ thể, thông tin này người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt.

Do đó, đại biểu đề nghị có thể bổ sung việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt vào điểm d khoản 1 Điều 16.

ĐBQH Nguyễn Minh Đức phát biểu

ĐBQH Nguyễn Minh Đức phát biểu

Tranh luận lại về vấn đề này tại phiên họp, ĐBQH Nguyễn Minh Đức (đoàn TP HCM) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phân tích, trong sinh trắc học, các thông tin gồm có ảnh khuôn mặt, mống mắt, ADN…

“Với nhận dạng về khuôn mặt, thực tế hiện nay, vì nhu cầu làm đẹp, rất nhiều người chỉnh sửa, phẫu thuật thẩm mỹ nên gây khó khăn trong vấn đề nhận diện.

Trong khi đó, mống mắt bao gồm toàn bộ thủy tinh thể, lòng đen của con người, không thể chỉnh sửa nên đây là thông tin cố định. Việc bắt buộc thu thập thông tin về mống mắt rất tốt cho công tác quản lý” – ông Đức phân tích.