Nhiều người dân Ấn Độ muốn tặng thận cho nữ ngoại trưởng

ANTD.VN - Nhiều người dân Ấn Độ đang đề nghị hiến thận cho Ngoại trưởng Sushma Swaraj sau khi bà thông báo trên Twitter rằng bà phải lọc máu vì suy thận và đang phải làm các xét nghiệm để cấy ghép thận. 

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj

Nữ Bộ trưởng 64 tuổi này có tiền sử bị tiểu đường mãn tính, và nhập viện hồi đầu tháng này ở Delhi.

Sau khi biết tin, người dùng mạng xã hội lập tức đề nghị hiến tặng thận của họ cho bà Swaraj, nhiều người còn để lại số điện thoại cá nhân. Trong số đó có anh Khemraj Sharma, 24 tuổi, một kỹ sư đến từ thành phố Jammu.

“Tôi rất khỏe mạnh vì thế tôi có thể tặng thận cho bà Swaraj. Bà ấy đã làm việc hết sức mình vì những người Ấn Độ mắc kẹt tại nước ngoài. Bà thậm chí còn mở cửa văn phòng bộ vào chủ nhật vì người dân Ấn Độ. Đó là lý do tôi sẵn lòng hiến thận”, anh Sharma chia sẻ.

Bà Swaraj không trả lời đề nghị tặng thận nhưng bày tỏ lòng biết ơn tới “những người bạn” đã sẵn lòng hiến thận. “Tôi không biết diễn đạt thế nào để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các bạn”, bà Swaraj viết trên Twitter.