Nhiều khách 'tây' đã hiểu và chấp hành quy định tại 'phố đường tàu' Phùng Hưng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 24-9, Tổ công tác phối hợp giữa Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp phát tờ rơi, tuyên truyền an toàn đường sắt bằng song ngữ trên “phố đường tàu” Phùng Hưng.
Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội phát tờ rơi song ngữ Anh - Việt tuyên truyền an toàn giao thông tại khu vực đường tàu Phùng Hưng
Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội phát tờ rơi song ngữ Anh - Việt tuyên truyền an toàn giao thông tại khu vực đường tàu Phùng Hưng

Tổ công tác gồm Cảnh sát giao thông và Công an quận Hoàn Kiếm đã cắm chốt giám sát việc thực hiện chấp hành an toàn đường sắt của các quán cà phê dọc “phố đường tàu” thuộc địa bàn giáp ranh hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình.

Trước đó, khu vực này xuất hiện khách ngồi giữa đường ray uống cà phê, bia… bất chấp nguy hiểm. Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, xử lý tuyên truyền nhắc nhở người kinh doanh và du khách không tái diễn, hạn chế việc tai nạn giao thông đường sắt.

Đã có du khách nước ngoài do mải mê chụp ảnh đã va chạm với đoàn tàu đi qua, rất may vụ việc không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Để lập lại trật tự an toàn gia thông trên đoạn đường sắt này, sáng 24-9, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức phát tờ rơi bằng song ngữ Anh - Việt với mục tiêu nhắc nhở, tuyên truyền cho nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài thực hiện nghiêm các quy định không tập trung đông người tại khu vực trên.

Nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt đối với du khách nước ngoài khi đến “phố đường tàu” Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội kính chào quý khách đã đến tham quan, du lịch tại thủ đô: “Kính thưa quý khách phố cà phê đường tàu ở Hà Nội là nơi có khung cảnh độc đáo, nhưng tiềm ẩn mối nguy hiểm cho an toàn giao thông đường sắt, lý do là đường ray xe lửa đi dọc khu vực vẫn hoạt động.

Ngày 14-9-2022 Thành Phố Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán cà phê đường tàu, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các hộ vi phạm an toàn hành lang đường sắt. Đoạn đường tàu chạy qua trung tâm thành phố, đặc biệt đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng với các quán cà phê trải dài 100m dọc tuyến đường sắt khổ hẹp trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài. Tuy nhiên, không gian ở đây rất nhỏ, không đủ chỗ cho du khách ngồi ăn, uống giữ khoảng cách với hành lang an toàn đường sắt và gây mất an toàn khi đoàn tàu chạy qua”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt cho biết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, tờ rơi bằng song ngữ Anh - Việt được đơn vị nghiên cứu và đề xuất phát hành với nội dung tập trung và cảnh báo các nguy cơ khi du khách vui chơi, chụp ảnh trên khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như khu vực đường sắt có tàu hỏa chạy qua mỗi ngày.

Ghi nhận trong sáng 24-9, rất nhiều du khách khi được phát tờ rơi cập nhật tình hình “phố đường tàu” đều vui vẻ chấp hành hướng dẫn của lực lượng cắm chốt tại khu vực trên, không bước qua hàng rào an ninh vào chụp ảnh lưu niệm, không tập trung đông người tại khu vực đường sắt giao với đường bộ trên phố Trần Phú, Điện Biên, Lê Duẩn.