Cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an trong điều tra, khám phá án nhanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CATP Hà Nội vừa nhận được thư của người dân bày tỏ sự cảm ơn các lực lượng nghiệp vụ Công an quận Đống Đa, Công an phường Ngã Tư Sở điều tra khám phá nhanh vụ đột nhập trộm cắp 54 chiếc điện thoại di động và 30 triệu đồng, sau chưa đầy 36 giờ tiếp nhận tin báo.

Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến Công an nhân dân

Cụ thể, thư cảm ơn của anh Trần Hữu Thành (SN 1995, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là người đại diện của cửa hàng kinh doanh điện thoại có địa chỉ tại số 19, Nguyễn Văn Tuyết, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội gửi Công an Hà Nội, Công an quận Đống Đa, Công an phường Ngã Tư Sở.

Nội dung thư nêu, vào rạng sáng ngày 13-12-2023, cửa hàng điện thoại của anh Thành bị trộm đột nhập, lấy đi 54 chiếc điện thoại di động các loại, 30 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác, trị giá tài sản hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Công an thu giữ các tang vật của vụ án

Cơ quan Công an thu giữ các tang vật của vụ án

"Đây là số tài sản rất lớn đối với tôi và gia đình, là cả cơ nghiệp, vốn liếng. Ngay khi phát hiện, tôi đã đến Công an phường Ngã Tư Sở trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin trình báo sự việc, cán bộ Công an phường Ngã Tư Sở, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa và các đơn vị chức năng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét, khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu chứng cứ.

Chỉ sau 2 ngày tiếp nhận tin báo của tôi, CBCS Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Tùng (SN 1995) thu giữ 48 chiếc điện thoại di động được cất giấu ở phòng trọ. Nhận được thông tin này, tôi cảm thấy rất may mắn, phấn khởi và biết ơn những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an trong điều tra, khám phá án, tìm lại tài sản bị trộm cắp cho nhân dân.

Tôi và gia đình trân trọng gửi lời cảm ơn đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội, CBCS Công an quận Đống Đa và Công an phường Ngã Tư Sở.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tùng bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Hữu Tùng bị bắt giữ

Việc quyết tâm điều tra khám phá vụ án trong thời gian ngắn, thu giữ tang vật để trả lại cho nhân dân của các đồng chí đã góp phần củng cố và xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, tận tụy với công việc.

Tôi xin kính chúc các đồng chí nhiều sức khoẻ, tiếp tục nỗ lực vì bình yên cuộc sống của nhân dân!", anh Thành viết trong thư cảm ơn.

Điều tra khám phá án nhanh sau chưa đầy 36 giờ tiếp nhận tin báo

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, trưa ngày 15-12, Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa tiếp nhận trình báo của chủ cửa hàng điện thoại ở quận Đống Đa về việc cửa hàng bị đột nhập trộm cắp số lượng lớn điện thoại iPhone các loại... Qua thống kê xác định 54 chiếc iPhone bị kẻ gian lấy trộm, cùng 30 triệu tiền mặt, 1 túi xách màu nâu.

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Ngã Tư Sở khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, truy xét đối tượng.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ điều tra đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Tùng (SN 1995, trú tại xã Song Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang, hiện ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Lực lượng Công an nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hữu Tùng

Lực lượng Công an nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hữu Tùng

Đến sáng ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ và tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn, thu giữ số tang vật của vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Tùng khai, tối 12-12, đối tượng thuê phòng ở tầng 6 nhà nghỉ trên phố Thái Thịnh. Do thiếu tiền tiêu xài, Tùng nảy sinh ý định đột nhập vào nhà dân xung quanh để trộm cắp tài sản. Khoảng 3h ngày 13-12, Tùng đội mũ trùm đầu và mang theo dây dù trèo qua cửa phòng tầng 6 ra ngoài, leo leo mái nhà các hộ dân, tìm gia đình nào không khoá cửa tum thì đột nhập vào...

Đến khoảng 4h cùng ngày, khi đi đến khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, Tùng trèo lên mái của một căn nhà và phát hiện cửa tum không khoá. Thấy vậy, Tùng mở cửa đột nhập vào nhà. Khi đi xuống các tầng, đối tượng phát hiện đây là cửa hàng điện thoại nên đã trộm hơn 50 chiếc điện thoại cùng 30 triệu đồng rồi mang lên tầng thượng tẩu thoát về nhà nghỉ.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Tùng cất giấu số điện thoại trong trong phòng nhà nghỉ rồi ra quán internet gần đó chơi. Tại đây, Tùng lên mạng tìm thuê một phòng trọ mới ở quận Đống Đa và chuyển số tang vật cất giấu tại đó. Sau đó, Tùng mang một số điện thoại đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 17-12, Tùng bị cơ quan Công an bắt giữ. Qua khám xét nơi ở trọ của đối tượng, Công an quận Đống Đa đã thu giữ 48 chiếc điện thoại là tang vật của vụ án.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, thu hồi số tài sản Tùng mang đi bán trước đó.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa, đối tượng Tùng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, mới ra tù tháng 8-2023. Ngoài vụ này, Tùng khai vẫn bằng thủ đoạn đột nhập từ tầng thượng, đối tượng đã thực hiện 2 vụ khác ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, tang vật là máy tính và điện thoại.

Qua đấu tranh, Tùng khai do ham chơi, lười làm nên đối tượng thường lang thang thuê các nhà nghỉ cao tầng, sát khu dân cư. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Tùng chuẩn bị đồ nghề, mang theo kìm, vam phá khoá rồi trèo ra cửa sổ, lang thang trên các mái nhà dân, tìm gia đình sơ hở không khoá cửa tum trèo vào. Để thực hiện hành vi trộm cắp, Tùng có thể nằm chờ trên mái nhà nhiều đêm, uống nước tại những vũng nước đọng lại để chờ đợi thời cơ gây án.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.