Nhiều cầu thủ Malaysia bị 'chuột rút' ở trận thắng Turkmenistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - "Nhiều cầu thủ bị chuột rút và thể lực không đạt yêu cầu của ban huấn luyện", HLV Kim Pan-gon của đội tuyển Malaysia tỏ ý chưa hài lòng sau trận giao hữu thắng Turkmenistan.

Đội tuyển Malaysia (hạng 145 thế giới) đã khởi động các trận giao hữu FIFA Days 2023 thành công bằng chiến thắng đội bóng xếp trên 10 bậc là Turkmenistan 1-0 trên sân nhà, tối 23-3.

Bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền vệ Akhyar Rashid ở phút 29.

Malaysia (áo vàng) trong trận thắng giao hữu Turkmenistan

Malaysia (áo vàng) trong trận thắng giao hữu Turkmenistan

Sau trận, HLV trưởng Kim Pan-gon của Malaysia bày tỏ nuối tiếc khi học trò có thêm 3-4 cơ hội ngon ăn nhưng không thể chiến thắng sự xuất sắc của thủ thành Rasul Charyyev bên phía đối phương.

"Chúng tôi đã cố gắng áp đặt lối chơi nhanh, liên tục di chuyển, gây áp lực cho Turkmenistan nhưng rõ ràng thể lực của đa số cầu thủ không đạt yêu cầu, không bắt kịp nhịp độ trận đấu. Nhiều người trong số họ đã bị chuột rút. Điều này không nên tồn tại", HLV Kim Pan-gon nói.

Thể lực vốn được xem là thế mạnh của các cầu thủ Malaysia, song không được phát huy ở trận giao hữu này.

Theo New Straits Times, nguyên nhân bởi các tuyển thử vừa mới trở lại thi đấu ở giải quốc nội, Bên cạnh đó, thời điểm này đang là tháng lễ Ramadan nên chế ăn uống, sinh hoạt của cầu thủ bị thay đổi.

Ông Kim muốn điều này được cải thiện ở trận gặp đội tuyển Hong Kong (hạng 146 thế giới) ngày 28-3 tới.

Dù còn một số hạn chế song màn thể hiện của đội tuyển trước Turkmenistan được truyền thông và người hâm mộ Malaysia đánh giá cao.

Cầu thủ chạy cánh Faisal đánh giá Malaysia đang sở hữu đội hình mạnh hơn AFF Cup 2022 vừa qua, khi có sự bổ sung các cầu thủ chất lượng từ CLB Johor Darul Ta'zim.

Mục tiêu của Malaysia ở 2 trận giao hữu FIFA Days tháng 3 này là cải thiện thứ hạng FIFA, rà soát lực lượng hướng tới vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới.