Báo Malaysia: "Việt Nam sẽ giúp kiểm chứng năng lực HLV Kim Pan-gon"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Hmetro cho rằng chuyến làm khách trên sân nhà vô địch 2018 - đội tuyển Việt Nam sẽ là bài kiểm tra năng lực thầy trò HLV Kim Pan-gon.

Đội tuyển Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 lượt trận toàn thắng (1-0 trước Myanmar và 5-0 trước Lào), với 3 điểm nhiều hơn song cũng đá nhiều hơn Việt Nam 1 trận.

19h30 ngày 27-12, hai đội sẽ gặp nhau trên sân Mỹ Đình trong trận đấu tác động trực tiếp tới cục diện và cơ hội giành suất bán kết của bảng đấu.

HLV Kim Pan-gon phấn khích trong trận thắng Lào 5-0 (Ảnh: Hmetro)

HLV Kim Pan-gon phấn khích trong trận thắng Lào 5-0 (Ảnh: Hmetro)

Theo Hmetro, dù kém xa về thứ hạng (hạng 145 thế giới so với hạng 96 của Việt Nam) song các cầu thủ Malaysia không vì thế mà tự ti. Trái lại, họ tới Hà Nội với quyết tâm đòi "món nợ" quá khứ, mới nhất là trận thua 0-3 tại vòng bảng AFF Cup năm 2021.

"Chuyến làm khách tại Việt Nam dự báo khó khăn, song chúng tôi đã sẵn sàng về thể chất lẫn tinh thần, và sẽ cống hiến hết mình. Tất nhiên chúng tôi muốn có 3 điểm để giành quyền vào bán kết", Hmetro dẫn lời đội trưởng Safawi Rasid và cho biết hai chiến thắng trước Myanmar, Lào vừa qua là động lực lớn nhất cho tuyển Malaysia.

Cũng theo tờ báo của Malaysia, trận đấu tại Hà Nội sẽ giúp kiểm chứng năng lực của tân HLV Kim Pan-gon.

Ông Kim Pan-gon sinh 1969 tại Hàn Quốc, được bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển Malaysia từ tháng 2-2022 thay cho HLV Tan Cheng Hoe - người từ chức sau thất bại AFF Cup 2021. Trong ngày nhậm chức, ông Kim tuyên bố sẽ đưa đội tuyển Malaysia vượt ra khỏi "ao làng" Đông Nam Á, tiến lên một tầm cao mới.

Trong 10 tháng qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã để lại một số dấu ấn thông qua các trận thắng giao hữu, giành vé vớt dự Asian Cup 2023. Thế nhưng, truyền thông Malaysia cho rằng những giải đấu khốc liệt như AFF Cup mới là thước đo năng lực của nhà cầm quân này, nhất là ở những cuộc đối đầu với Việt Nam hay Thái Lan.

Cùng với đó, người hâm mộ Malaysia đang khao khát giành lại cúp vàng Đông Nam Á, kể từ lần đăng quang đầu tiên năm 2010 và cũng là duy nhất tới lúc này.