Nhật triển khai số lượng máy bay chiến đấu kỷ lục chặn máy bay Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 26-4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, quân đội nước này đã triển khai tổng số 571 lượt máy bay chiến đấu lên ngăn chặn các máy bay quân sự của Trung Quốc đang tiếp cận hoặc xâm phạm không phận của nước này tại Biển Hoa Đông trong năm 2015. 

Cũng theo bộ trên, các lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã ghi nhận hoạt động gia tăng kỷ lục của quân đội Trung Quốc tại Biển Hoa Đông (tức Biển Nhật Bản) gần nhóm đảo tranh chấp không có người sinh sống mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho rằng, Trung Quốc đã gia tăng hiện diện tại vùng biển nằm giữa đảo Okinawa và đảo Miyako của Nhật Bản, một cửa ngõ từ Biển Hoa Đông ra Tây Thái Bình Dương.

Máy bay trinh sát P-3c của Nhật Bản tuần tra tại quần đảo Senkaku

Khi tranh cãi giữa Trung Quốc và Nhật Bản về việc bồi đắp và mở rộng trái phép các bãi đá ngầm trên biển tranh chấp vẫn tiếp tục, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng: “Trung Quốc đang hiện đại hóa không quân và rõ ràng nhằm cải thiện khả năng chiến đấu trên không của họ ở các vùng trời xa xôi… Các hoạt động rõ ràng nhằm đạt được mục tiêu đó được phản ánh ở những con số này”.

Mặc dù Trung Quốc nhiều lần bác bỏ những cáo buộc rằng, việc bồi đắp này sẽ phục vụ cho các mục đích quân sự, nhưng Mỹ liên tục cáo buộc Bắc Kinh “đang quân sự hóa tại Biển Đông”.

Trong khi số lượng các phi vụ xuất kích nhằm vào máy bay quân sự Trung Quốc gia tăng mạnh, nhưng số lần Mỹ phải triển khai máy bay chiến đấu chặn máy bay quân sự Nga lại giảm so với năm trước đó.

Có tổng số 873 phi vụ xuất kích trong năm 2015, trong đó, 288 vụ nhằm vào máy bay Nga. Trong năm trước đó, Nhật Bản triển khai tổng số 943 lượt máy bay, trong đó 473 lượt đối phó với các đợt xâm phạm của Nga. Có nghĩa là số lần chặn máy bay Trung Quốc xâm phạm chỉ là 470 vụ, ít hơn nhiều so với con số kỷ lục 571 vụ trong năm 2015.