Nhật mang cả P-3C Orion sang Somalia để… chống cướp biển?

ANTĐ - Ngày 26-8, các quan chức Nhật Bản cho biết, nước này đang cân nhắc việc tái triển khai máy bay tuần tra hàng hải tham gia nỗ lực chống cướp biển quốc tế ở ngoài khơi Somalia.

Theo các quan chức này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hiện đang thực hiện chuyến thăm đến 4 nước Trung Đông và châu Phi, đã có cuộc gặp với Phó Đô đốc John Miller, Tư lệnh Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, tại Bahrain, để thảo luận về kế hoạch triển khai này.

Các quan chức dẫn lời ông Abe cho rằng việc Nhật Bản một lần nữa đóng góp vào các nỗ lực chống cướp biển quốc tế đang diễn ra ở ngoài khơi Somalia có ý nghĩa hết sức quan trọng, và cho biết Nhật Bản sẽ cân nhắc triển khai máy bay tuần tra hàng hải P-3C của Hải quân phòng vệ Nhật Bản (MSDF) đến khu vực này.

Thủ tướng Abe cho rằng an ninh tại Vịnh Persian và eo biển Hormuz, 2 khu vực khét tiếng về cướp biển, rất cần thiết đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, vì eo biển này là con đường vận chuyển dầu huyết mạch không thể thiếu trên thế giới.

Máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion của Nhật ở Somalia

Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông và chuyến thăm hiện tại của ông Abe tới Bahrain, Kuwait, Qatar và Djibouti, một phần nhằm đảm bảo nguồn cung cấp dầu thô ổn định và mở đường đi đến ký kết các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng, nước này vẫn rất quan ngại về các mối đe dọa liên tục do cướp biển gây ra ở ngoài khơi Somalia.

"Nhật Bản đã có một số hành động cụ thể trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế để giải quyết vấn đề cướp biển ở ngoài khơi Somalia. Nhật Bản cam kết tiếp tục nỗ lực bảo vệ an ninh hàng hải và phối hợp cùng với các đối tác quốc tế để cải thiện sự ổn định ở Somalia và xây dựng năng lực tại các quốc gia ven biển", Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.