- Từ 1-7, tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, cao nhất 20,8%
- Theo dõi chặt chẽ giá cả, nhất là sau khi tăng lương
Ảnh minh họa |
Cụ thể, Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản Rengo đã tiến hành khảo sát hơn 5.200 công đoàn và có kết quả vào cuối tháng 6 vừa qua.
Rengo cho biết, các công đoàn đã đạt được mức tăng trung bình là 3,58%, cao hơn 1,5% so với 1 năm trước đó. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, con số này cao hơn 3%.
Một phần của cuộc khảo sát được tiến hành đối với lao động không thường xuyên, bao gồm cả lao động bán thời gian. Mức lương trung bình mỗi giờ của đối tượng này sẽ là 1.095 yên (khoảng 7,5 USD), tương ứng với mức tăng khoảng 52 yên.
Các quan chức của Rengo cho biết, nhiều công đoàn nhận thấy yêu cầu về tiền lương được đáp ứng đầy đủ, thậm chí còn cao hơn mong đợi. Họ nói rằng việc xu hướng này tiếp diễn sẽ tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận về việc tăng lương tối thiểu.