Nhật Bản có Thủ tướng mới

ANTĐ - Đảng Dân chủ cầm quyền (DPJ) của Nhật Bản ngày 29-8 đã bầu Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda làm chủ tịch mới của đảng. Nếu được Quốc hội Nhật Bản thông qua vào hôm nay 30-8, ông Noda sẽ là Thủ tướng thứ 3 kể từ khi DPJ lên nắm quyền vào năm 2009.

Ông Noda, 54 tuổi, đã vượt qua đối thủ được coi là nặng ký nhất - Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Banri Kaieda trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 khi giành được 215 trong tổng số 392 phiếu bầu hợp lệ, trong khi ông Kaieda chỉ giành được 177 phiếu. Như vậy, ông Noda sẽ nhiều khả năng kế nhiệm ông Naoto Kan để trở thành Thủ tướng thứ 6 của Nhật Bản trong vòng 5 năm qua, do DPJ đang chiếm đa số ghế tại Hạ viện. Các thành viên Nội các dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. 

Tốt nghiệp Đại học Waseda, ông Yoshihiko Noda được bầu vào Quốc hội Nhật Bản từ năm 1993, khi còn là thành viên đảng Nhật Bản Mới. Ông Noda từng là đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Naoto Kan, người tuyên bố từ chức hôm 26-8, đồng thời đảm nhận hết nhiệm kỳ của DPJ tới tháng 9 năm sau.

Khi còn là Bộ trưởng Tài chính, ông Noda nhận được sự đánh giá cao trong công tác điều hành, đặc biệt là chính sách tỷ giá. Dù vậy, sau khi trở thành Thủ tướng Nhật Bản, ông Noda sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức cần giải quyết. Đó là kìm hãm sự tăng giá của đồng yên đang đe dọa xuất khẩu, hoạch định chính sách năng lượng mới, chấm dứt khủng hoảng hạt nhân và nỗ lực khắc phục hậu quả của trận động đất, sóng thần hồi tháng 3 vừa qua trong bối cảnh nợ công lớn khiến nước này mới bị hạ mức xếp hạng tín dụng. 

Tại cuộc họp báo sau khi được bầu làm Chủ tịch DPJ, ông Noda cho biết, ông muốn đẩy nhanh công cuộc tái thiết tại các vùng bị tàn phá bởi trận động đất, sóng thần hôm 11-3. Theo ông Noda, Nhật Bản sẽ không xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới, nhưng sẽ khởi động lại các lò phản ứng hiện đang tạm ngừng hoạt động sau các cuộc kiểm tra an toàn nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng. Trước khi xảy ra sự cố hạt nhân ở Fukushima, điện hạt nhân chiếm khoảng 30% tổng lượng điện của nước này. Ngoài vấn đề đối nội, ông Noda nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh an ninh Mỹ - Nhật, đồng thời bày tỏ lo ngại đối với việc Trung Quốc tăng cường tiềm lực quân sự nhanh chóng và mở rộng các hoạt động hải quân có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trong khu vực.

 Là người thích môn võ Judo, vị thủ tướng kế nhiệm của Nhật Bản tự so sánh mình như cá chình và thừa nhận ngoại hình của ông không có sức hấp dẫn công chúng. Nhưng nhiều người nói sự bình tĩnh, khiêm tốn và độ chuyên nghiệp của ông là những gì quốc gia cần ở thời điểm khủng hoảng này. “Ông Noda là một chính trị gia có thể thúc đẩy công việc tiến triển trong khi vẫn duy trì mối quan hệ tốt với phe đối lập”, ông Kazuhisa Kawakami, Giáo sư Khoa học chính trị tại Đại học Meiji Gakuin đánh giá. Không chỉ vậy, ông Noda còn có khả năng đoàn kết các thành viên trong nội bộ đảng DPJ. Việc lựa chọn ông Noda làm thủ tướng được cho là sẽ giúp hàn gắn sự chia rẽ trong Quốc hội Nhật Bản và đưa nước này thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng.