Nhân viên quán lẩu đâm chết đồng nghiệp

ANTĐ - Do mâu thuẫn trong công việc, Nghĩa đâm 2 bạn đồng nghiệp ở quán lẩu, 1 người tử vong.

Lúc 2h40 ngày 7-11, tại trước quán lẩu trên đường Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TPHCM do mâu thuẫn trong công việc, Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1992, ngụ tỉnh An Giang) đã dùng dao Thái Lan đâm anh Nguyễn Hồng Hải (SN 1986) và anh Võ Đức Vinh (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Bến Tre, cả 3 đều là nhân viên của quán lẩu trên) gây thương tích rồi bỏ trốn. Người dân đã đưa Hải và Vinh đi cấp cứu, nhưng đến 4h30 cùng ngày thì anh Hải tử vong. Công an Quận 5 đang truy bắt Nghĩa để xử lý.