Nhân viên gác chắn ga trộm thẻ cào

ANTĐ - Có nghề nghiệp ổn định nhưng nhân viên gác chắn ga Diêu Trì lại đi trộm thẻ cào… Tài sản lấy được không kịp tiêu xài nhưng Võ Sỹ Hùng bị đuổi việc và bị tòa tuyên mức án 18 tháng tù, cho hưởng án treo.
Ngày 26-2, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Võ Sĩ Hùng (thường gọi là Tèo, 39 tuổi, ở thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước và là nhân viên gác chắn Ga xe lửa Diêu Trì) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 29-10-2013, Võ Sĩ Hùng điều khiển xe đạp đi từ nhà đến tiệm tạp hóa của bà Trương Thị Cẩm Vinh (49 tuổi, ở thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì) để mua thuốc lá. Thấy bà Vinh để một túi xách nilon màu đen, Hùng lấy trộm mang về nhà. Khi mở túi, Hùng thấy bên trong có chứa 1.133 chiếc thẻ cào nộp tiền điện thoại nhiều chủng loại, nhiều mệnh giá, với tổng giá trị được xác định hơn 31,8  triệu đồng rồi đem về gác chắn của mình cất trong tủ cá nhân.

Ngay sau đó, CAH Tuy Phước đã điều tra, bắt giữ Võ Sỹ Hùng và thu giữ toàn bộ tài sản Hùng vừa trộm được .