Nhân sự Quốc hội, Chính phủ khóa mới ít biến động

ANTĐ - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 21-7, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chia sẻ về công tác chuẩn bị nhân sự với các chức danh sẽ được bầu và phê chuẩn tại kỳ họp này. 

- PV: Ông có thể nói rõ hơn về công tác chuẩn bị nhân sự của Quốc hội khóa này?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Vấn đề chuẩn bị nhân sự của Quốc hội hay Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIV bầu và phê chuẩn tại kỳ họp này không có biến động lớn do mới bầu cách đây 3 tháng, tại kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIII. Nhân sự giới thiệu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV có một số thay đổi, cùng với đó là điều chỉnh nhân sự đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm ở các Ủy ban của Quốc hội. 

- Nhân sự Chính phủ cũng mới được kiện toàn tại kỳ họp 11 - Quốc hội khóa XIII. Ông đánh giá thế nào về sự điều hành của Chính phủ mới sau 3 tháng được kiện toàn?

- Sau khi được kiện toàn tại kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIII, các nhân sự Chính phủ mới được bầu đã vào cuộc rất tích cực và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện những quyết tâm rất cao, chỉ đạo rất sâu sát. Tuy nhiên, khi Việt Nam đã và đang hội nhập sâu với thế giới, thì bộ máy Chính phủ phải có định hướng lâu dài để lựa chọn những vấn đề cốt lõi để phát triển, phù hợp với xu thế của thế giới.

- 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng kinh tế của nước ta thấp hơn mục tiêu đề ra, quan điểm của ông về vấn đề này?

- Chính phủ mới vừa được kiện toàn, chính thức đi vào hoạt động khoảng 3 tháng nay, thời gian chưa đủ dài. Hơn nữa, những tháng đầu năm nay có rất nhiều sự kiện, công việc lớn cần phải làm và chúng ta cũng phải đối mặt với vấn đề thiên tai, sự cố môi trường ven biển 4 tỉnh miền Trung… nên ảnh hưởng nhất định đến phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay thấp, Chính phủ vẫn kiên quyết giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội giao cho năm 2016, không xin giảm chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện. Quốc hội ủng hộ và đánh giá cao quyết tâm này và đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp thật cụ thể. Các ĐBQH và nhân dân cũng đều mong Chính phủ thể hiện bằng những hành động, giải pháp cụ thể chứ không chỉ là hô hào quyết tâm.