Nhân rộng những kinh nghiệm hay

(ANTĐ) - Hội nghị tổng kết tình hình ANTT 6 tháng đầu năm 2010, triển khai công tác đảm bảo ANTT 6 tháng cuối năm của CATP Hà Nội tổ chức hôm qua 22-6. Chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu: “Từng đơn vị, địa bàn phải nhân rộng những kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt phải xây dựng cơ chế duy trì bền vững, nâng cao kết quả đã đạt được”.

CATP triển khai công tác đảm bảo ANTT 6 tháng cuối năm:

Nhân rộng những kinh nghiệm hay

(ANTĐ) - Hội nghị tổng kết tình hình ANTT 6 tháng đầu năm 2010, triển khai công tác đảm bảo ANTT 6 tháng cuối năm của CATP Hà Nội tổ chức hôm qua 22-6. Chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu: “Từng đơn vị, địa bàn phải nhân rộng những kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt phải xây dựng cơ chế duy trì bền vững, nâng cao kết quả đã đạt được”.

Đồng chí Nguyễn Đức Nhanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 - Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân lập thành tích

Đồng chí Nguyễn Đức Nhanh -  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2   - Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân lập thành tích

Hành động gắn liền thi đua

Những tháng đầu năm 2010, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, từ đó chủ động xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT gắn với công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn những sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước. Thiếu tướng Đỗ Nghị - Phó Giám đốc CATP cho biết, bên cạnh sự ổn định cao về ANCT, tình hình phạm pháp hình sự tại Hà Nội 6 tháng đầu năm cũng chuyển biến tích cực. Tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt 71,6%.

Trên lĩnh vực chống tội phạm về kinh tế-chức vụ, Công an Hà Nội đã chủ động làm việc với các ngành chức năng để nắm tình hình, điều tra cơ bản, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả hàng loạt chuyên đề đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, lừa đảo xuất khẩu lao động, buôn bán vận chuyển hàng cấm. Trong 6 tháng, Công an Hà Nội xử lý 939 vụ - 1.019 đối tượng phạm tội về kinh tế - chức vụ, đạt trên 80% chỉ tiêu cả năm, thu nộp ngân sách hơn 122 tỷ đồng, thu cho bị hại hơn 170 tỷ đồng, tạm giữ tiền, hàng hóa trị giá hơn 350 tỷ đồng. Được ghi nhận với những kết quả cao trong 6 tháng đầu năm 2010 là lực lượng chống tội phạm ma túy; thời gian qua, đã có 1.401 vụ - 1.674 đối tượng phạm tội về ma túy bị xử lý; hơn 1.100 vụ việc bị đưa ra truy tố với gần 1.300 bị can.

Điểm nổi bật trong các kế hoạch, chuyên đề, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an Hà Nội, là có sự gắn kết chặt chẽ với các đợt thi đua do Bộ Công an và UBND thành phố phát động. Đồng chí Đinh Xuân Bình - Trưởng phòng Công tác chính trị CATP thông tin: “Xuyên suốt năm 2010, phong trào thi đua Vì ANTQ của CATP được đề ra với khẩu hiệu “Cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đoàn kết và trách nhiệm, kỷ cương và thanh lịch, vì Thủ đô bình yên”. Bám sát khẩu hiệu hành động đó, 4 đợt thi đua trong năm 2010 đã được xây dựng, triển khai bằng các nội dung hết sức cụ thể, từ CATP đến cấp phường, thị trấn, trạm”. CATP ký giao ước thi đua với các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 - Thành phố; phối hợp với CATP Hồ Chí Minh thực hiện tốt quy chế làm việc của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an.

Tại hội nghị, CATP đã công bố và trao tặng Quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 tập thể và 1 cá nhân, là CAH Chương Mỹ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Cầu Giấy; và Trung úy Nguyễn Văn Vinh, cán bộ Đại đội 6 - Trung đoàn CSCĐ. Công bố quyết định tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân; công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 11 tập thể - 28 cá nhân; công bố Quyết định tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho 4 cá nhân - 3 tập thể. Và công nhận 252 “Tập thể tốt” - 575 “Người tốt, việc tốt” thuộc CATP quý II-2010.

Các đơn vị quận, huyện, thị xã, các phường thuộc CATP tổ chức tốt hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở trong phong trào thi đua Vì ANTQ; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và phong trào thi đua Vì ANTQ 5 năm (2005- 2009). Đến thời điểm này, CATP và các đơn vị phòng, quận, huyện đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng Cuộc vận động năm 2010 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của mỗi CBCS.

“Công tác nào cũng phải toàn diện”

Kết quả công tác đảm bảo ANTT ở Thủ đô thời gian qua không chỉ thể hiện qua những con số, những chuyên án được khám phá thành công, như Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh nhận xét: “Cố gắng, nỗ lực của Công an Thủ đô đã được các đồng chí lãnh đạo và người dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao”. Biểu dương thành tích đạt tỷ lệ điều tra khám phá trọng án cao, số vụ phạm pháp hình sự giảm, nhiều hoạt động tội phạm nghiêm trọng bị kiềm chế; Giám đốc CATP đặt vấn đề với chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH “sẽ có những giải pháp nào trong những tháng cuối năm để duy trì, phát huy kết quả đạt được?”.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã nêu 10 nhóm giải pháp tổng thể để phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự, trong đó chú trọng công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, tính chủ động của mỗi địa bàn, đặc biệt là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa “quả đấm thép - số 7 Thiền Quang” với các quận, huyện, thị xã. Ghi nhận tính chủ động của lực lượng Điều tra hình sự CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh gợi ý thêm một biện pháp căn bản đề phòng chống tội phạm, là tăng cường bắt đối tượng truy nã, bắt thi hành án, lập hồ sơ trấn áp và đưa đi cai nghiện bắt buộc. “Nếu làm mạnh, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp này, án hình sự chắc chắn sẽ giảm” - Giám đốc CATP khẳng định.

“Lĩnh vực công tác nào cũng phải đề ra chỉ tiêu thực hiện cụ thể và phải đạt toàn diện về kết quả”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh với chỉ huy các đơn vị, địa bàn. Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị phải bám sát những kế hoạch, mệnh lệnh, chủ trương trong đảm bảo ANCT - TTXH mà Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã xây dựng, triển khai từ nay đến cuối năm. Đó là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra tại Thủ đô; ưu tiên hàng đầu công tác chống 3 loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; phòng ngừa không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng, cướp tài sản ở tiệm vàng, ngân hàng; phải xác định, đánh trúng các tụ điểm về ma túy, tệ nạn xã hội. Thực hiện quyết liệt hơn nữa NĐ 34/CP; chủ động phòng ngừa, kiểm tra nguy cơ hỏa hoạn nhà cao tầng. “Vì Thủ đô bình yên”, khẩu hiệu hành động đó của Công an Thủ đô đã và đang được mỗi CBCS nỗ lực thực hiện.

Minh Hà