TP.HCM

Nguyên Tổng giám đốc ALC II “biến” tàu trăm triệu thành 130 tỷ chối tội tham ô

ANTĐ - Hôm nay (6/4), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử vụ “tham ô tài sản” nâng khống con tàu lặn giá từ trăm triệu lên 130 tỷ đồng do Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám độc công ty cho thuê tài chính II  - tức Cty ALC II) và đồng phạm thực hiện.

Trước đó, vào tháng 9/2014, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt: Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc Cty ALC II), Nguyễn Minh Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cát Long Hải), Hoàng Lộc (nguyên Tổng giám đốc Cty cổ phần Thẩm định, giám định Việt Nam) cùng mức án tử hình về tội "tham ô tài sản". 

Bị cáo Vũ Quốc Hảo

​Cũng trong phiên tòa sơ thẩm trước đó, các đồng phạm: Vũ Đức Hòa (nguyên Giám đốc Cty Cát Long Hải), Lê Thị Minh Huệ (nguyên Kế toán trưởng Cty Cát Long Hải), Lê Phúc Đức (nguyên Trưởng phòng Thẩm định, Cty Cổ phần thẩm định, giám định Việt Nam), Nguyễn Văn Tài (nguyên Phó giám đốc Cty ALC II) bị phạt tù chung thân. Ba bị cáo còn nhận mức án từ 15 đến 20 năm tù. Cấp sơ thẩm còn buộc các bị cáo Hảo, Hòa, Huệ, Đức liên đới bồi thường số tiền thiệt hại 130 tỉ đồng cho ALC II. 

​Sau bản án sơ thẩm, 11 bị cáo điều có đơn kháng cáo, trong đó 10/11 bị cáo kháng cáo xin thay đổi tội danh và hình phạt và 1 bị cáo kháng cáo kêu oan.

Cũng trong buổi xét xử phúc thẩm, sau khi tiến hành tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm, HĐXX tiến hành xét hỏi. Trả lời HĐXX, Vũ Quốc Hảo chối tội “tham ô”. Bị cáo thừa nhận có ký các hợp đồng, nhưng không phải để tham ô mà là vì mục đích đáo nợ cho Cty ALC II để thuận lợi cho việc cổ phần hóa của Cty ALC II.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, trong thời gian đương nhiệm chức Tổng giám đốc Cty ALC II, Vũ Quốc Hảo  và Phạm Minh Tuấn thành lập Cty Cát Long Hải (là công ty sân sau của Hảo).
Biết ông Kochi (người Nhật Bản) có tàu lặn Tinro 2 và muốn hợp tác nên Hảo đã thỏa thuận đưa tàu này thành tài sản góp vốn vào Cty Cát Long Hải. Do tàu không có hồ sơ pháp lý, chưa được đăng ký, đăng kiểm nên Hảo đã chủ mưu cùng các đồng phạm khác chuyển tàu Tinro 2 ra Hải Phòng để tạo tình huống cho Hải quan Hải Phòng bắt giữ. Sau đó, tàu này được bán đấu giá  và Cty Cát Long Hải mua với giá 100 triệu đồng.
Các đối tượng đã tìm cách nâng giá trị tàu lặn Tinro 2 từ 100 triệu đồng lên thành 130 tỉ đồng và chỉ đạo cấp dưới thực hiện hợp đồng mua bán, thuê tài chính giữa Cty ALC II và Cty Cát Long Hải để giải ngân 130 tỉ đồng. Trong phi vụ này, Hảo chiếm đoạt 79 tỉ đồng. 

​Ngoài vụ này, liên quan đến hàng loạt sai phạm trong thời gian điều hành Cty ALC II. Trước đó Hảo đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình về hành vi tham ô làm thất thoát 530 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó, TAND Tối cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm, tuyên hủy một phần bản án, do đó bị cáo Hảo tạm thoát án tử trong vụ án này.

​Mặt khác, Hảo còn bị tuyên phạt 12 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong một sai phạm khác cũng tại Cty ALC II.

​Theo dự kiến, phiên xử phúc thẩm sẽ diễn ra trong hai ngày: từ ngày 6 đến ngày 7/4.