Nguyễn Thị Oanh không thể đổi màu huy chương ASIAD

ANTD.VN - Nguyễn Thị Oanh thất bại mục tiêu đổi màu tấm huy chương đồng ASIAD 2018 khi xếp nhóm cuối 2 nội dung thi là 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Tối 2-10, Nguyễn Thị Oanh bước vào chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật với quyết tâm vượt thành tích kỳ Á vận hội 4 năm trước. Đây là nội dung cuối cùng của cô tại đại hội, cũng là niềm hi vọng của điền kinh Việt Nam.

Thế nhưng, chân chạy quê Bắc Giang chỉ cán đích hạng 6/7 sau 9 phút 57 giây 13. Đây là thông số tốt nhất của Oanh trong năm nay, song vẫn còn kém thành tích 9 phút 43 giây 83 từng giúp cô giành huy chương đồng ASIAD 2018.

Vẻ mặt thất vọng của Nguyễn Thị Oanh khi về hạng 6/7 nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật môn điền kinh ASIAD 19 kết thúc tối 2-10 (Ảnh: Quý Lượng)

Vẻ mặt thất vọng của Nguyễn Thị Oanh khi về hạng 6/7 nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật môn điền kinh ASIAD 19 kết thúc tối 2-10 (Ảnh: Quý Lượng)

Huy chương vàng nội dung này thuộc về đương kim vô địch ASIAD (Yavi (Bahrain, 9 phút 18 giây 28). Huy chương bạc và đồng lần lượt thuộc về các vận động viên của Ấn Độ là Parul (9 phút 27 giaya 63) và Priti (9 phút 43 giây 32).

Phải thẳng thắn rằng Oanh đã không có sự cải thiện hay đột phá nào ở 3.000m vượt chướng ngại vật ASIAD, trong khi, các đối thủ cô phải chạm trán là rất mạnh.

Như vậy, Nguyễn Thị Oanh đã kết thúc kỳ ASIAD không thành công, khi về hạng 7/8 nội dung 1.500m và hạng 6/7 nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Hi vọng huy chương của điền kinh Việt Nam giờ đổ dồn vào nội dung 4x400 tiếp sức nữ vào tối 4-10. Đây là nội dung nhóm nữ Việt Nam vừa vô địch giải điền kinh châu Á 2023, tuy nhiên ASIAD chắc chắn sẽ khốc liệt và khó lường hơn khi các vận động viên mạnh lộ diện và bung hết sức cho mục tiêu cao nhất.

Nguyễn Thị Oanh xếp áp chót nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật
Nguyễn Thị Oanh xếp áp chót nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật