Báo Trung Quốc 'tột cùng tuyệt vọng' khi đội nhà bị loại khỏi ASIAD 19

ANTD.VN - Sohu Sport dùng từ "tột cùng tuyệt vọng" sau khi đội Olympic nam Trung Quốc bị loại từ tứ kết ASIAD 19 trên sân nhà.

Tại tứ kết bóng đá nam ASIAD 19, Olympic Trung Quốc chịu thất bại 0-2 trước Hàn Quốc, qua đó thất bại chỉ tiêu vô địch trên sân nhà.

"Tột cùng tuyệt vọng! Thế hệ trẻ bóng đá Trung Quốc không đủ sức chống lại các đội mạnh châu Á", tờ Sohu Sport cảm thán.

"Chúng ta đã thấy thế hệ trẻ của bóng đá nước nhà bị choáng ngợp như thế nào khi đối đầu với các đội mạnh châu Á. Thống kê "0 cú sút trúng đích" đồng nghĩa việc không có cách nào để chống trả. Trong khi, tâm lý thiếu ổn định và sai sót xảy ra gần như xuyên suốt trận", Sohu Sport chỉ ra.

Olympic Trung Quốc dừng chân vòng 8 đội ASIAD 19, dù mục tiêu là vô địch

Olympic Trung Quốc dừng chân vòng 8 đội ASIAD 19, dù mục tiêu là vô địch

Tờ báo cho biết nhiều thời điểm Olympic Trung Quốc phải chơi với 5 hậu vệ để hạn chế bàn thua, đồng thời châm biếm: "Cầu thủ Trung Quốc thậm chí còn không nhìn thấy mặt thủ môn Hàn Quốc".

Cùng ở lượt trận tứ kết, đội tuyển Olympic nam của Hong Kong - Trung Quốc (nền bóng đá hạng 148 thế giới) đã xuất sắc loại đại diện nền bóng đá hạng 21 thế giới, hạng 2 châu Á là Iran để ghi tên vào bán kết.

Dẫn lại thông tin này, Sohu Sport cho biết thành công của Olympic Hong Kong càng xoáy sâu vào nỗi đau của bóng đá chủ nhà Trung Quốc.

Sự lép vế của Olympic Trung Quốc tại ASIAD 19 khiến truyền thông đất nước 1,4 tỉ dân bày to quan ngại cho mục tiêu giành vé World Cup 2026, bởi đây chính là đội hình nòng cốt cho chiến dịch săn vé tới giải đấu lớn nhất hành trinh sau đây 3 năm.