CTQH Nguyễn Sinh Hùng:Đừng để thị trường bán lẻ Việt Nam thua trên sân nhà

CTQH Nguyễn Sinh Hùng:Đừng để thị trường bán lẻ Việt Nam thua trên sân nhà

ANTĐ -Sáng 18-11, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng tiếp tục thực hiện phần trả lời chất vấn trước Quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Tài Chính cũng được chỉ định làm rõ thêm một số nội dung liên quan. 
Chưa biết có bao nhiêu công chức “ngồi chơi xơi nước”

Chưa biết có bao nhiêu công chức “ngồi chơi xơi nước”

ANTĐ - Hôm qua (20-11), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã trả lời trước Quốc hội về chất lượng cán bộ, viên chức, nạn chạy chức, chạy quyền, tình trạng công chức sáng cắp ô đi tối cắp về... Dù trình bày khá dài song thông tin Bộ trưởng mang lại chưa làm hài lòng các vị ĐBQH. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiều lần nhắc nhưng phần trả lời của Bộ trưởng vẫn không sao trôi chảy được.

Hé lộ những tình tiết mới về đại ca Long "vàng" bị thanh toán bằng axít

Hé lộ những tình tiết mới về đại ca Long "vàng" bị thanh toán bằng axít

ANTĐ - Giữa tuần qua, Ngô Văn Long (SN 1962, ở phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, tạm trú ở cao ốc 172 - 174 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) bị tạt axít giữa trung tâm TP.HCM đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là trong thế giới ngầm từ Nam chí Bắc, bởi người bị tạt axít với biệt danh Long “vàng”, là đại ca giang hồ một thời đã từng bị CATP Hà Nội bắt giữ. Hiện Công an TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ tạt axít. Nhiều nguồn thông tin cũng cho biết, chiến hữu và đàn em một thời của Long “vàng” đang ráo riết truy lùng và trừng phạt những sát thủ cả gan… vuốt râu hùm. 
30% công chức không hoàn thành nhiệm vụ?

30% công chức không hoàn thành nhiệm vụ?

ANTĐ - Đó là câu hỏi được các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra cho Đoàn giám sát và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khi thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiều 20-9. 

“Đại ca” Long "vàng" bị tạt a xít ngay trên phố

“Đại ca” Long "vàng" bị tạt a xít ngay trên phố

ANTĐ - Ngày 18-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng CAQ 1, TP.HCM điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ tạt a xít kinh hoàng giữa trung tâm TP.HCM. Nạn nhân được xác định là ông Ngô Văn Long (thường gọi là “đại ca” Long “vàng”, HKTT ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), tạm trú  ở đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.
Mất tiền tỷ vì tham "đô la dính bột"

Mất tiền tỷ vì tham "đô la dính bột"

ANTĐ - Lúc 10h30 ngày 4-5, chị Đỗ Thị Xuân Đào (SN 1973, thường trú quận Bình Thạnh) đến CAQ Tân Bình, TPHCM trình báo bị một nhóm người nước ngoài lừa tiền. 
Bắt quả tang 9 đối tượng chơi xóc đĩa

Bắt quả tang 9 đối tượng chơi xóc đĩa

ANTĐ - Lúc 15h, chiều ngày 3-7, CAH Sơn Tịnh triệt phá ổ đánh bạc lớn tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.
Nhìn thẳng vào những vấn đề bức xúc: Hỏi “nóng” trả lời “nguội”

Nhìn thẳng vào những vấn đề bức xúc: Hỏi “nóng” trả lời “nguội”

ANTĐ - ĐB Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) hỏi: “Bộ đã có đánh giá về y đức chưa? Người dân có được tham gia đánh giá không?”. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời: “Y đức liên quan tới rất nhiều vấn đề”. Bộ trưởng cũng phân trần nên thông cảm với ngành y lương thấp. ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) hỏi: “Dư luận nói tuyển dụng hiện có nhiều tiêu cực. Có người mất nhiều tiền, thậm chí hàng trăm triệu đồng để xin việc, Bộ trưởng có biết không?”. Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình diễn giải khá dài 11 nhóm giải pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lên tiếng: “Bộ trưởng trả lời rất chung chung”.
Hôm nay, 26-3: Hai Bộ trưởng trả lời chất vấn

Hôm nay, 26-3: Hai Bộ trưởng trả lời chất vấn

(ANTĐ) - Hôm nay, 26-3, trong khuôn khổ phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình sẽ đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. 
Dân có thể hỏi trực tiếp bộ trưởng

Dân có thể hỏi trực tiếp bộ trưởng

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa  giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”.