Nguyên nhân từ việc nghiện net...
(ANTĐ) - 11h15 ngày 13-8-2010, một vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên đã xảy ra trên cầu vượt Ngã Tư Sở, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa. Hậu quả đã làm em Đỗ Hải Anh (SN 1994), ở phố Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, học sinh lớp 11D4, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy bị đối phương dùng dao nhọn đâm một nhát vào bụng bên phải, dưới ức, gây rách gan, thủng ổ bụng, phải vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Công an phường Ngã Tư Sở đang lấy lời khai của các đối tượng Sơn, Việt Anh và Tuấn Anh |
Nắm được thông tin vụ việc trên, Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa đã chỉ đạo một tổ công tác gồm Trung tá Trần Ngọc Hiên, Đại úy Lê Vương Trung và Thiếu úy Trần Ngọc Tuấn, tới hiện trường thu thập thông tin, xác minh và làm rõ nhân thân người bị hại là em Đỗ Hải Anh. Tuy nhiên, lúc này em Đỗ Hải Anh đang nằm trong phòng cấp cứu, nên các trinh sát không lấy được thông tin gì liên quan đến vụ việc.
Tiếp tục truy xét theo hướng đi sâu tìm hiểu các mối quan hệ bạn bè của người bị hại, Công an phường Ngã Tư Sở nắm được em Hải Anh chơi thân với một học sinh lớp 12A4, trường THPT Dân lập Hà Nội, ở đường Nguyễn Trãi, có tên là Lê Đức Anh (SN 1993), nhà ở phố Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa. Từ chi tiết này, các chiến sỹ Công an đã lần tìm manh mối và được biết vụ việc xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn giữa Lê Đức Anh với một học sinh cùng trường tên là Lê Hoàng Sơn (SN 1993), ở phường Thành Công, quận Ba Đình, hiện là học sinh lớp 11A1, trường THPT Dân lập Hà Nội.
7h30 sáng 13-8-2010, Đức Anh đến trường đã gặp Sơn và nảy sinh mâu thuẫn vì cho rằng đối phương đã nhìn “đểu” mình. Đức Anh và Sơn đã thách đố nhau, hẹn ra cổng trường giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Đức Anh điện thoại cho một số bạn, trong đó có em Hải Anh và kể lại toàn bộ sự việc trên. 11h15 cùng ngày, Đức Anh gặp em Hải Anh và một số bạn ở quán nước bên ngoài cổng trường THPT Dân lập Hà Nội. Sau đó, Đức Anh cùng em Hải Anh đi xe máy đến cổng trường và nhìn thấy Sơn cùng 2 người bạn khác đang đứng ở đó, đã bỏ chạy về phía cầu vượt Ngã Tư Sở. Sơn cùng nhóm bạn đuổi theo, ép xe máy làm Đức Anh và em Hải Anh ngã trên cầu vượt. Liền lúc đó, một trong số hai người bạn của Sơn đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào bụng bên phải của em Hải Anh. Thấy bạn bị đâm, Đức Anh sợ quá bỏ chạy xuống chân cầu vượt.
Công an phường Ngã Tư Sở đã tổ chức truy tìm Lê Hoàng Sơn, đến 17h30 thì bắt được đối tượng này tại nhà ở phường Thành Công, quận Ba Đình. Khai thác mở rộng vụ việc, các chiến sỹ Công an đã làm rõ hai đối tượng cùng Sơn đuổi theo xe máy của Đức Anh và em Hải Anh là Nguyễn Việt Anh, tức “ngẩu” (SN 1993), nhà ở tập thể Thành Công, quận Ba Đình và Đỗ Tuấn Anh (SN 1992), trú tại ngõ 491 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình.
Cùng với việc thi hành lệnh bắt Lê Hoàng Sơn, Công an phường Ngã Tư Sở đã bắt Nguyễn Việt Anh tại nhà ở tập thể Thành Công trong buổi chiều 13-8-2010. Đối chiếu lời khai của các đối tượng bị bắt, Công an phường Ngã Tư Sở đã làm rõ Đỗ Tuấn Anh là kẻ dùng dao nhọn đâm em Hải Anh bị thương nặng ở bụng. 0h30 sáng 14-8-2010, sau khi được Công an phường Ngã Tư Sở vận động, Đỗ Tuấn Anh đã tới trụ sở Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội… Sau khi xảy ra mâu thuẫn với Lê Đức Anh, Lê Hoàng Sơn đã lên mạng Internet để chat gọi các đối tượng Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Việt Anh và một số bạn bè khác đi giải quyết mâu thuẫn giúp mình. Đỗ Tuấn Anh đã mang theo dao nhọn làm hung khí và gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là em Đỗ Hải Anh.
Theo Trung tá Dương Văn Lự, các đối tượng Lê Hoàng Sơn, Đỗ Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh đều “nghiện” Internet và thường xuyên chơi bời lêu lổng. Có đối tượng từng bị gia đình dùng biện pháp “mạnh” để cấm không cho ra khỏi nhà, nhưng vẫn không thể kiểm soát nổi. Hiện các đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích, hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cầu vượt Ngã Tư Sở đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Hoàng