Nguyên nhân nào khiến 2 'gã' trai biến mình thành kẻ cướp ngân hàng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ham mê trò chơi xóc đĩa trên mạng xã hội đã biến Nguyễn Văn Hiếu thành 'con nợ' bạc tỷ. Gặp nhau qua mạng xã hội, Hiếu biết Nguyễn Thanh Tùng cũng nợ nhiều và hẹn nhau đi cướp.

Lời khai của Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991), trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - đối tượng cầm đầu trong vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo thể hiện bản thân là người rất mê trò chơi xóc đĩa online. Để thỏa mãn, Hiếu đã vung tiền tỷ vào trò chơi may rủi.

Nguyễn Văn Hiếu vốn là người phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm nhưng lấy vợ đã chuyển sang sinh sống trên địa bàn phường Đức Thắng. Không có tiền để chơi game, Hiếu đã vay nợ khắp nơi và tính đến thời điểm hiện tại, đối tượng này sau khi bán hết nhà, đất để trả nợ, vẫn còn thiếu 3 tỷ đồng.

Hình ảnh Nguyễn Văn Hiếu một tay cầm dao, một tay cầm vật giống súng xông vào bên trong quầy giao dịch

Hình ảnh Nguyễn Văn Hiếu một tay cầm dao, một tay cầm vật giống súng xông vào bên trong quầy giao dịch

Bần cùng, túng quẫn, Hiếu đã mò mẫm vào trang “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” trên mạng xã hội Facebook. Qua đây, “một số ông anh” đã dạy Hiếu cách cướp ngân hàng.

Hiếu đã chủ động bắt chuyện và cuối cùng rủ được Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981), trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội “chung ý tưởng”.

Thực hiện xong hành vi cướp ngân hàng, khi đi trên đường Vành Khuyên, thuộc phường Đông Ngạc, do sợ bị lực lượng công an phát hiện, Tùng chủ động dừng, xuống xe và bảo Hiếu một mình đi vứt phương tiện, hung khí gây án.

Tùng cầm số tiền cướp được đi taxi về nhà. Trước đó, Tùng đã thay quần áo, vứt găng tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm, áo mưa ở khu vực đường Vành Khuyên.

Các đối tượng đã vứt chiếc xe máy gây án tại khu vực ao trên địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh

Các đối tượng đã vứt chiếc xe máy gây án tại khu vực ao trên địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh

Còn Hiếu điều khiển xe máy đi theo đường dành cho xe máy di chuyển sang huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi đến giữa đường, Hiếu vứt xe máy xuống hồ nước; mũ bảo hiểm, chìa khóa và găng tay vứt ở gần đó. Còn áo mưa, giày, balo Hiếu cho vào bao tải dứa rồi gọi taxi về khu nhà Tùng.

Khoảng 10h ngày 7-3, Hiếu và Tùng gặp và chia tiền ở khu vực gần ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi. Hiếu được 92 triệu đồng, còn Tùng được 108 triệu đồng.

CCamera ghi nhận hình ảnh Nguyễn Văn Hiếu rời khỏi hiện trường với ba lô tiền và vật nghi giống súng
Camera ghi nhận hình ảnh Nguyễn Văn Hiếu rời khỏi hiện trường với ba lô tiền và vật nghi giống súng

Với sự quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ gồm CAQ Bắc Từ Liêm, Cục CSHS, Phòng CSHS, CAH Đông Anh, các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội, sau 16 giờ gây án, 2 đối tượng bị phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hải Phòng và quận Thanh Xuân.

Tại Cơ quan điều tra, Hiếu và Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Số tiền được chia, Hiếu đã trả nợ một số người và chỉ còn 20 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã thu giữ số tiền trên và 100 triệu đồng của Tùng, cùng 1 con dao gây án.