Toan tính cướp ngân hàng đã được nhóm tội phạm 'nuôi' ý định từ trước Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước khi chọn địa điểm gây án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, 2 đối tượng cướp ngân hàng đã khảo sát nhiều 'mục tiêu' nằm trên địa bàn huyện Đông Anh, nhưng quyết định không gây án vì những nơi đó đông người qua lại.

Thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô về vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn phường Xuân Tảo, Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, trước khi lựa chọn ngân hàng ở phường Xuân Tảo để gây án, nhóm cướp đã đi khảo sát và dự định thực hiện hành động cướp ngân hàng ở huyện Đông Anh, vì chúng nghĩ thời điểm đó dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều ngân hàng ở địa bàn này sẽ vắng người qua lại...

Tuy nhiên, sau thời điểm Tết Nguyên đán, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991), trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981) trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận thấy các 'mục tiêu' được tăm tia trước ở Đông Anh khá đông người qua lại, nên chuyển địa bàn gây án.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ghi lời khai Nguyễn Thanh Tùng

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ghi lời khai Nguyễn Thanh Tùng

Trong vài lần đến mở tài khoản tại ngân hàng ở phường Xuân Tảo, Nguyễn Văn Hiếu phát hiện nhân viên làm việc tại đây rất ít.

Theo chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm, thông thường ngân hàng này có khoảng 10 nhân viên làm việc. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, phòng giao dịch có nhiều F0 nên hiện tại chỉ có 2 nhân viên ở tầng 1 và 1 nhân viên bảo vệ.

Nắm được điều này, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng đã thống nhất lựa chọn, phân công trách nhiệm, khảo sát cả tuyến đường đến và đi, làm sao tránh được việc lưu lại hình ảnh để không bị cơ quan công an phát hiện.

Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Sau khi chuẩn bị hung khí, công cụ, phương tiện gây án, chiều 6-3, Hiếu và Tùng gặp nhau tại khu vực đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, Tùng giao xe máy cho Hiếu và hẹn 8h ngày 7-3 đến khu vực đèn xanh - đỏ trên đường Hoàng Minh Thảo, gần nơi định gây án.

Đồng thời, Hiếu đưa cho Tùng 1 bộ quần áo mưa màu xanh - đen, khẩu trang, găng tay và 1 con dao, thuê nhà nghỉ ở ngõ 14, đường Mễ Trì.

Khoảng 7h30 ngày 7-3, Hiếu cho hết hung khí, công cụ gây án vào balo rồi điều khiển xe máy từ đường Mễ Trì đến đường Hoàng Minh Thảo, rẽ vào khu chung cư đang xây dựng thuộc phường Xuân Tảo.

Con dao hung khí cùng số tiền tang vật cơ quan công an bước đầu thu giữ được

Con dao hung khí cùng số tiền tang vật cơ quan công an bước đầu thu giữ được

Tại đây, Hiếu đã mặc quần áo mưa màu xanh lá cây, đội mũ bảo hiểm, đi giày màu đen viền đế màu trắng, đeo khẩu trang màu trắng, đeo găng tay màu trắng.

Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, Hiếu còn tháo biển kiểm soát và yếm của xe máy vứt vào thùng rác. Sau đó, Hiếu điều khiển xe máy đến điểm hẹn đón Tùng khi đối tượng này cũng trong trang phục giống như Hiếu.

Khoảng 8h48 cùng ngày, Hiếu điều khiển xe máy đến ngân hàng, dựng trên vỉa hè trước cửa phòng giao dịch rồi mở cửa đi vào bên trong, đề nghị được rút tiền nhưng sau đó đã dùng súng bật lửa và dao đe dọa nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đi được khoảng 20m thì nhóm cướp va chạm giao thông nên đã làm rơi từ balo xuống đường số tiền hơn 300 triệu đồng, với nhiều mệnh giá khác nhau trong đó có cả tờ 10.000 đồng...