Nguyễn Lâm Thái và 35 bị cáo tiếp tục ra hầu tòa phúc thẩm

(ANTĐ) - Ngày 29-9, Tòa án nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu mở phiên tòa xét xử phúc thẩm tập đoàn lừa đảo Nguyễn Lâm Thái và một số quan chức ngành bưu điện. Trước đó, ngày 21-5-2008, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm Thái (46 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) 26 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.

Nguyễn Lâm Thái và 35 bị cáo tiếp tục ra hầu tòa phúc thẩm

(ANTĐ) - Ngày 29-9, Tòa án nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu mở phiên tòa xét xử phúc thẩm tập đoàn lừa đảo Nguyễn Lâm Thái và một số quan chức ngành bưu điện. Trước đó, ngày 21-5-2008, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm Thái (46 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) 26 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 36/46 bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt, hưởng án treo hoặc miễn trách nhiệm hình sự.

Theo đơn kháng cáo gửi lên cấp phúc thẩm, Nguyễn Lâm Thái đã kêu oan về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và cũng xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt về tội “Trốn thuế”. Đối với tội “Trốn thuế”, Nguyễn Lâm Thái chỉ thừa nhận về mặt tội danh, nhưng cho rằng cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù là quá nặng, nên đề nghị xem xét giảm nhẹ. Còn về phần dân sự, Nguyễn Lâm Thái cũng đề nghị xem xét lại phương pháp tính mức độ thiệt hại của vụ án.

Đối với các bị cáo nguyên là giám đốc công ty “con”, thuộc tập đoàn CIP cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và xin được giảm nhẹ hình phạt. Trong đó bị cáo Đặng Thị Thu Hà (nguyên kế toán Tập đoàn CIP) kháng cáo xin được hưởng án treo. Trước đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Thị Thu Hà mức án là 3 năm tù giam về tội “Trốn thuế”.

Nguyễn Hoàng Nhân (nguyên Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận), Lê Quang Trung (nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Tứ Dũng (nguyên Trưởng phòng kế toán Bưu điện Bạc Liêu) cũng có đơn kháng án xin được hưởng án treo. Các bị cáo còn lại cũng có đơn kháng cáo, xin cấp phúc thẩm xem xét để được hưởng án treo hoặc miễn trách nhiệm hình sự.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29-9 đến hết ngày 3-10.

(Theo TTXVN)